Vụ án mạng kinh hoàng này xảy ra vào ngày 5/12 tại bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Ngay sau khi bị thiêu đốt, cô gái 23 tuổi được một số người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy đã được điều trị tích cực bằng các máy móc hiện đại nhất nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi vì vết bỏng quá nặng.
Theo bác sĩ điều trị trực tiếp, nạn nhân tử vong vào ngày 6/12. Cô ấy bị bỏng đến 95% cơ thể, khói độc đã xâm nhập vào bên trong phổi. Dù đã cố gắng cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong vào ngày hôm sau.

Gia đình nạn nhna khóc ngất vì biết tin con gái bị thiêu sống
Dailymail dẫn nguồn tin cảnh sát bang Uttar Pradesh cho biết, ngày 5/12, cô gái này đến tòa án ở TP Rae Bareli làm nhân chứng trong vụ cô bị hai kẻ xấu cưỡng hiếp trước đó. Tuy nhiên, trên đường đi cô bị một nhóm người xấu chặn lại không cho di chuyển tiếp.
Sau đó, nhóm này đã dùng dầu hỏa tưới lên người cô rồi bật lửa thiêu sống nạn nhân. Trong số đó có 2 kẻ đã từng hiếp dâm cô hồi cuối năm ngoái. Những người còn lại là cha và họ hàng của chúng.
Hiện tại, cơ quan chức năng chưa đưa ra được cáo trạng chính thức đối với các nghi phạm trong vụ án này. Song dựa theo lời khai của nạn nhân trước đó, cảnh sát đã xác định được 5 người đàn ông với cáo buộc mưu sát, đe dọa.
Về vụ án hiếp dâm nạn nhân trước đó, cảnh sát cho biết, cô gái đã gửi đơn tố cáo lên cảnh sát Unnao hồi tháng 3/2019 về việc cô bị 2 người đàn ông hãm hiếp vào ngày 12/12/2018. Sau một thời gian bị bắt giữ phục vụ điều tra, tuần trước, hai nghi phạm được cho tại ngoại. Và đúng ngày cô ra tòa làm chứng thì bị chúng thủ tiêu.

Hàng nghìn người dân đã xuống đường phản đối bạo lực tình dục ở Ấn Độ
Liên quan đến sự việc kinh hoàng này Chủ tịch Ủy ban phụ nữ New Dlhi – bà Swati Maliwal cho rằng, chính các lỗ hổng pháp lý đã cho phép những kẻ này tại ngoại và gây ra những vụ án kinh hoàng.
Được biết, bạo lực tình dục ở phụ nữ là một trong những vấn nạn ở Ấn Độ. Trong khi đó, pháp luật nước này được cho là chưa đủ để bảo vệ những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực tình dục.
Theo thống kê gần đây, mỗi năm có khoảng 40.000 vụ cưỡng hiếp xảy ra tại Ấn Độ. Còn số này thậm chí còn cao hơn nếu tất cả các nạn nhân đều dám lên tiếng.
Trước đó khoảng 1 tuần, tại Ấn Độ cũng xảy ra vụ việc, một bác sĩ thú y 27 tuổi bị một nhóm người cưỡng bức sau đó sát hại và mang thi thể ra chân cầu châm lửa đốt. Liên quan đến việc này, hàng nghìn người Ấn Độ đã xuống đường biểu tình đòi lại công bằng cho cô gái trẻ xấu số.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/08/an-do-nan-nhan-vu-hiep-dam-tap-the-bi-thieu-song-tren-duong-den-toa-lam-chung_08122019114610.mp4[/presscloud]
Ấn Độ là quốc gia nguy hiểm nhất đối với phụ nữ
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu