Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Ấm áp tình người Việt Nam: ATM gạo \'tái xuất\', cứu nguy cho người dân vùng cách ly tại Bình Dương

Những cây ATM gạo mang ý nghĩa rất lớn đối với người dân vùng đang bị cách ly, nhất là khi Tết đang cận kề.

Trước đó, liên quan đến trường hợp bệnh nhân tên N.T.M.A, 19 tuổi là sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một (bệnh nhân 1843) bị mắc covid-19, ngày 4/2 vừa qua, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, tất cả các trường hợp F1 của sinh viên này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Tại khu vực phong tỏa xung quanh trường Đại học Thủ Dầu Một, lực lượng chức năng đã bố trí các điểm tiếp tế các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân đang thực hiện việc giãn cách xã hội, không được ra ngoài. Điều đáng chú ý là sự ‘tái xuất’ của cây ATM gạo, nhằm cung cấp gạo cho hàng ngàn người dân tại khu vực này. Không ít người cảm thấy rất ấm lòng với tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của người dân Việt Nam.
 
‘ATM gạo’ tái xuất, dân vùng cách ly ở Bình Dương không lo đói
 
Những cây ATM gạo tại điểm cách ly xung quang trường Đại học Thủ Dầu Một (Ảnh: Vietnamnet)
 
‘ATM gạo’ tái xuất, dân vùng cách ly ở Bình Dương không lo đói
 
Người dân đang lấy gạo tại khu vực phân phát (Ảnh: Vietnamnet)
 
Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một cho biết, rất nhiều mạnh thường quân trong cả nước đã ủng hộ gạo để thành phố có thể cung cấp cho người dân, đảm bảo mọi người không thiếu gạo, thiếu thực phẩm khi đang cách ly. Được biết, trong vài ngày tới, chính quyền sẽ tiếp tục triển khai lắp đặt thêm máy ATM gạo tại các chốt. Thành đoàn thành phố mỗi ngày cũng sẽ cung cấp hơn một tấn rau xanh cho khu vực bị phong tỏa. 

Sau khi biết thông tin cây ATM gạo được mở trở lại trong đợt dịch này, một doanh nghiệp đã ủng hộ hơn một tấn gạo cho bà con, nhiều đơn vị, hội từ thiện khác cũng đang dốc sức tìm kiếm nguồn tài trợ gạo để gửi đến người dân lúc hoạn nạn, khó khăn này.

Bên cạnh đó, sáng ngày 5/2, cả nước không có bất cứ ca nhiễm Covid mới nào. Đây có thể được xem là tín hiệu đáng mừng, khả quan trong công cuộc chống dịch bùng phát dịp Tết.