Theo tin từ tờ Mirror (Anh) đưa vào sáng ngày 26/10, 39 người di cư chết trong thùng xe container đậu ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex (cách London khoảng 32km) dường như đã cố gắng tìm đường thoát ra ngoài. Họ để lại rất nhiều dấu tay dính máu ở các mặt bên trong thùng kim loại, nhất là khu vực cánh cửa.
Cũng theo tin từ tờ Mirror, thời điểm được phát hiện có một số nận nhân sùi bọt mép, các nạn nhân mặc ít quần áo, có người khỏa thân. Họ đã cố gắng dùng tay đập vào thùng container với hy vọng có người nghe thấy và giải thoát họ. Chính điều này đã khiến tay họ bị thương, máu chảy ra rất nhiều in thành dấu tay bên các mặt thùng.

Các nhân viên pháp y đưa thi thể nạn nhân về khám nghiệm
Một nguồn tin ở Anh hé lộ, khi mở cửa thùng container, các nhân viên phản ứng khẩn cấp bị sốc nặng khi thấy hàng chục thi thể nằm chồng chất lên nhau. Những người nằm gần cửa bị sùi bọt mép, đang trong giai đoạn co cứng của tử thi. Ngoài ra, các nhân viên còn phát hiện máu xung quanh thi thể và trên sàn thùng container. Có thể họ đã tự làm mình và những người khác bị thương trong nỗ lực cuối cùng với hy vọng được cứu sống. Và có lẽ, họ đã đập mạnh vào cửa để cầu mong sự giúp đỡ..”.
Cảnh sát hạt Essex cho biết, bên trong thùng container, ngoài 39 nạn nhân thì còn chứa rất nhiều hàng hóa. Phía pháp y nhận định, khi đến hiện trường, thi thể các nạn nhân bắt đầu co cứng. Điều này cho thấy, các nạn nhân đã tử vong lúc khoảng 1h05 ngày 23/10 khi người tài xế nhận container tại cảng Purfleet.
Được biết, trước đó, thùng container chứa 39 nạn nhân được đưa đi từ cảng Zeebrugge - Bỉ bằng phà Clementine vào lúc 15h ngày 22/10. Sau đó, nó cập bến pử Purfleet ở Anh 0h30p ngày 23/10.

Khu vực xe container đã bị Cảnh sát phong tỏa
Tài xế điều khiển chiếc container chở 39 nạn nhân là Mo Robinson, người Bắc Ireland. Anh ta phát hiện các nạn nhân khi mở container tại khu công nghiệp Waterglade ở Essex sáng 23/10. Sau đó, anh ta đã thông báo sự việc đến các nhà chức trách địa phương.
Trong quá trình điều tra, ngày 25/10, cảnh sát hạt Essex đã bắt giữ thêm được 2 nghi phạm có mối liên hệ với các nạn nhân trong vụ việc. Đó là một người đàn ông 38 tuổi và một người phụ nữ cùng tuổi khác đến từ Warrington.
Đến sáng ngày 26/10, cảnh sát hạt Essex đã bắt được đối tượng thứ 4 có liên quand đến các nạn nhân tử vong trong thùng xe container. Đó là một người đàn ông 48 tuổi đến từ Bắc Ireland. Hắn bị bắt tại sân bay Stansted hôm 25/10. Hắn bị nghi thông đồng với hành vi buôn người và có liên quan đến cái chết của 39 nạn nhân trên.
Ở một diễn biến khác, TTXVN đưa tin, Bộ Ngoại giao đã phát đi thông báo vào đêm 25/10 rằng Đại sứ quán Anh đã cử nhân viên đến hạt Essex để phối hợp với cảnh sát khu vực xác minh quốc tịch, danh tính của các nạn nhân, bởi nghi ngờ có người Việt Nam trong đó.
Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát Essex mở rộng điều tra, làm rõ.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/26/am-anh-nhung-dau-tay-dinh-mau-ben-trong-thung-container-cho-39-nguoi-di-cu_26102019103832.mp4[/presscloud]
Nhân viên pháp y vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính các nạn nhân
Xem thêm: Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ Anh nhận dạng nạn nhân vụ 39 người chết trong thùng xe container
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu