Kết luận điều tra vụ Lê Quốc Tuấn (Tuấn Khỉ, 33 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) dùng súng AK bắn tử vong 5 người đã hé lộ nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án. Trong đó đáng chú ý là đường đi lòng vòng của số 802 triệu đồng Tuấn cướp được từ sơi bạc.
Theo kết luận điều tra, Tuấn Khỉ đưa số tiền trên cho Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm, 33 tuổi, quê Tây Ninh, trú tại huyện Củ Chi). Tuấn nói với Tâm giao lại số tiền này cho vợ Tuấn. Nhưng trên thực tế, số tiền này được chuyển lòng vòng.

Tuấn Khỉ bị tiêu diệt sau nhiều ngày lẩn trốn
Sau khi nhận tiền từ tay Tuấn, Tý Bà Dòm đã chuyển tiền cho bị can Lê Văn Tâm (tức Tâm “máu”, 29 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi để cất giữ. Đối tượng Tâm sau đó hẹn bị can Lê Quốc Minh (Minh “si đa”, 27 tuổi, ngụ Củ Chi) rồi cùng nhau đưa số tiền này cho bị can Trần Anh Chi (tức Chóc, 26 tuổi, ngụ tại Củ Chi) cất giữ.
Cũng theo kết luận điều tra, Tý Bà Dòm sau đó cùng bị can Đặng Anh Tuấn (tức Giang "tóc dài", 31 tuổi, ngụ H.Của Chi) đến nhà của bị can Phạm Tấn Cường (tức Cường "cụt", 47 tuổi, ngụ H.Củ Chi) để bàn bạc việc cất giấu số tiền trên.
Đối tượng Cường “cụt” dùng ô tô bán tải chở Giang “tóc dài” cùng Tý Bà Dòm và Chóc đi Tây Ninh, đi Tiền Giang với mục đích để né Công an. Vì sợ bị phát hiện nên ngày 31/1, Chóc đã đến Công an xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi) giao nộp lại túi xách có chứa 802 triệu đồng.
Kết luận điều tra cũng chỉ ra, số tiền 802 triệu đồng được Tuấn Khỉ cướp từ nạn nhân H.N.M.T. sau khi bắn hạ người này ở sới bạc. Hiện tại, số tiền trên đang được Công an gửi tại kho bạc. Nhưng việc xử lý số tiền này như thế nào thì Công an TP Hồ Chí Minh không nêu rõ trong kết luận điều tra, dẫn tin từ tờ Thanh Niên.

Hiện trường vụ Tuấn Khỉ nổ súng bắn chết 4 người cướp 820 triệu đồng
Liên quan đến số tiền 802 triệu đồng này, luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) cho rằng, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án Giết người, cướp tài sản do Tuấn thực hiện. Trong đó, Tuấn cướp tiền của nạn nhân T. và hiện số tiền đó đã bị cơ quan điều tra thu giữ. Vì vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng cần trả lại tiền cho người bị hại. Nếu người bị hại đã chết thì trả lại cho người thừa kế.
Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) phân tích, nếu cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh được hơn 802 triệu đồng này là tiền người bị hại có được do đánh bạc, trong một vụ án đánh bạc, thì tiền này sẽ bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước.
Luật sư Trần Minh Hùng cũng đưa ra giả thiết, nếu những người thừa kế của người bị hại không nhận thì số tiền này vẫn có thể xử lý bằng cách tịch thu, sung quỹ.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/02/14/bo-cong-an-thong-bao-chinh-thuc-ly-do-buoc-phai-no-sung-tieu-diet-tuan-khi_14022020143427.mp4[/presscloud]
Toàn cảnh vụ Tuấn "khỉ"
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu