Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

8 thói quen chăm sóc của cha mẹ vô tình làm hại bé yêu.

Cha mẹ lúc nào cũng muốn những thứ tốt đẹp nhất thuộc về con mình. Tuy nhiên một số cách chăm sóc của bố mẹ lại vô tình làm hại tới con mình

1. Cù lét trẻ nhỏ

Cù lét cho trẻ cười là thói quen thường gặp của rất nhiều người. Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu từ Đại học California, Hoa Kỳ, đã phát hiện ra rằng hành động này không mang lại cảm giác hạnh phúc. Tiếng cười của con khi bạn cù lét trẻ không phải là biểu hiện của sự vui vẻ mà chỉ là một phản xạ tự nhiên. Thậm chí dù có ghét thì trẻ vẫn phải cười.

Cù nách để chọc trẻ cười: Cảnh báo tác hại khôn lường

2. Đặt đồ chơi lên giường bé

Để có một giấc ngủ ngon, trẻ sơ sinh chỉ cần một tấm nệm tốt, một tấm trải giường và một chiếc chăn nhỏ (nếu trời lạnh). Bạn cũng có thể cho trẻ dùng một cái gối nhỏ và phẳng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, trước một tuổi, trẻ không cần dùng gối.

Tại sao treo cuống rốn của trẻ sơ sinh trước cửa phòng?

Ngoài ra, trẻ không cần bất kỳ đồ trang trí đặc biệt nào trên giường ngủ. Dù là đồ chơi mềm cũng không cần thiết vì nó có thể gây cản trở giấc ngủ, thậm chí là khó thở nếu bé vô tình úp mặt vào.

3. Sử dụng đèn ngủ

Để một chiếc đèn ngủ có ánh sáng nhẹ trong phòng của trẻ cả đêm không phải là một điều tốt, dù việc này có thể làm cho ba mẹ cảm thấy thoải mái và thuận tiện hơn khi chăm sóc. Nguyên nhân là do hormone tăng trưởng sản xuất trong khi ngủ chỉ được giải phóng trong điều kiện bóng tối. Một số cha mẹ nghĩ rằng việc để đèn ngủ sẽ giúp trẻ không gặp phải những nỗi ám ảnh về bóng tối, thế nhưng điều này thật sự không cần thiết.

Có nên bật đèn ngủ cho trẻ sơ sinh? Những điều bố mẹ cần lưu ý để ...

Tracy Bedrosian, một nhà thần kinh học tại Đại học bang Ohio, Hoa Kỳ, khuyến cáo rằng bạn nên dừng sử dụng đèn ngủ phát ra ánh sáng xanh trong phòng của trẻ. Bởi các thí nghiệm cho thấy ánh sáng màu xanh lá có thể làm thay đổi đồng hồ sinh học khoảng 90 phút, còn ánh sáng xanh da trời lại làm thay đổi khoảng 180 phút, do đó trẻ sẽ khó đi vào giấc ngủ.

4. Đung đưa trẻ

Hành động đung đưa trẻ là thói quen chăm sóc thường thấy của các bậc cha mẹ mỗi khi muốn dỗ con ngủ. Thậm chí, bạn có thể phải bế bồng cả một khoảng thời gian dài mà bé vẫn chưa chịu đi ngủ. Bác sĩ nhi khoa cho rằng bạn có thể bỏ được thói quen này nếu dạy bé ngủ theo lịch trình từ khi mới sinh và thoát khỏi những ảnh hưởng bên ngoài như đói, ướt tã, tiếng ồn, quần áo khó chịu…

Hỏi Đáp] Trẻ Sơ Sinh Nằm Võng Có Tốt Không? | 4babies

5. Dạy trẻ dùng bô quá sớm

Đừng mong đợi con bạn dùng bô khi chúng mới một tuổi hoặc một tuổi rưỡi. Ở độ tuổi này, con còn chưa biết cách phản ứng phù hợp với các tín hiệu của cơ thể.

Bé bị táo bón, mẹ phải làm gì?

Bàng quang của trẻ cần khoảng 3 hoặc 4 năm để phát triển bình thường. Vì vậy, đi tiểu tự nhiên thực sự giúp phát triển bàng quang.

6. Bón cho con

Những đứa trẻ được bón cho ăn lâu hơn bình thường, có khả năng gặp vấn đề về cân nặng trong tương lai.

Bón cơm cho con, yêu thương hay tạo cho con một thói quen xấu ...

Trong quá trình đút cho con ăn, chúng ta khó biết con ăn no hay chưa, kết quả là bé được cho ăn quá nhiều.

Theo các nhà nghiên cứu, khi tự ăn, bé có khả năng ăn theo tốc độ của riêng mình và tự cảm nhận hương vị của thực phẩm. Trẻ sẽ phát triển thái độ đúng đắn với các loại thực phẩm.

7. ép trẻ ăn hết bữa

Một trong những thói quen chăm sóc không tốt thường gặp ở cha mẹ là cố gắng ép trẻ ăn hết bữa dù trẻ không muốn. Dưới áp lực của cha mẹ, trẻ có thể cố gắng ăn hết nhưng không hề cảm thấy hạnh phúc. Không những vậy, hành động này còn góp phần phát triển thói quen ăn uống xấu. Nó làm cho trẻ không học được cách hiểu các tín hiệu của cơ thể mình. Ngoài ra, việc ăn quá nhiều khi đã cảm thấy no còn gây áp lực rất lớn lên hệ tiêu hóa.

13 thói quen chăm sóc của cha mẹ có thể làm hại bé yêu • Hello Bacsi

8. Không cho trẻ chơi trước gương vì mê tín

Trong dân gian có rất nhiều lời đồn cho rằng cho trẻ soi gương sẽ khiến con bị ốm. Tuy nhiên, các bác sĩ nhi khoa và nhà tâm lý học trên thế giới lại cho rằng đây là một quan niệm kỳ lạ. Bác sĩ Suzy Green, người sáng lập Positivity Institute, khuyên rằng cha mẹ nên chơi với con trước gương vì điều này có thể giúp phát triển khả năng nhận thức ở trẻ nhỏ.

Trẻ sơ sinh chơi với gương như thế nào để phát triển đa giác quan ...

Ở các độ tuổi khác nhau, trẻ sẽ có những phản ứng khác nhau khi thấy mình trong gương. Tuy nhiên, dù trẻ có phản ứng như thế nào thì đây cũng là những trải nghiệm hấp dẫn và tích cực đối với các bé.