1.Hoa thủy tiên
Thủy tiên là loài hoa nhẹ nhàng, trang trọng được rất nhiều người ưa chuộng và trưng bày trong nhà. Thủy tiên khác với các loại hoa khác khi chứa chất độc trong củ chứ không phải là ở lá, cành hay hoa. Trong củ của hoa thủy tiên chứa Alkaloids có thể gây chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ, co giật và tiêu chảy dù chỉ tiếp xúc một lượng nhỏ độc tố.
Đặc biệt, trong rễ cây nhiều nhà nghiên cứu còn phát hiện rễ cây chứ 0.06% chất narcissin - chất độc gây giãn đồng tử, khô nước bọt, tịm đập nhanh. Chất độc này thay đổi theo tuổi của cây và rất dễ ngấm vào cơ thể qua vết thương nên mẹ bầu cần tránh tiếp xúc trong suốt thai kỳ.
2.Hoa cẩm tú cầu
Vẻ đẹp của hoa cẩm tú cầu khiến bất kể ai nhìn vào cũng mê mẩn. Nhưng loài hoa này không hề " lành " như vẻ ngoài, thân và củ của nó đều chứa chất độc. Nếu mẹ bầu không may nuốt phải sẽ bị ngộ độc với các triệu chứng như đau bụng, ói mửa, tiêu chảy, thở gấp, nặng hơn sẽ là hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu khi vô tình ăn nhiều.
Ngoài ra, độc tố của cẩm tú cầu có thể khiến bị động thai, nhiễm độc dẫn đến dị tật thai nhi và còn có thể sảy thai.

3.Hoa cà độc dược
Cà độc dược được coi là "tiên dược" trong Đông y. Tuy nhiên, mẹ bầu không nên sử dụng vì có thể gây tác động xấu đến sự phát triển của thai nhi, làm giảm lượng sữa và đi vào sữa gây hại đến em bé.

4.Hoa loa kèn
Hoa loa kèn là loài hoa được bày bán khá phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Tuy đẹp nhưng loài hoa này cũng góp mặt trong danh sách vì chứa chất độc lycorine ở lá và củ. Chất này khi ngấm vào cơ thể mẹ bầu sẽ gây buồn nôn, tiêu chảy không dứt.
Ngoài ra, khi nghiên cứu chiết xuất hoa loa kèn các nhà khoa học còn phát hiện ra nó còn chứa chất gây ảo giác scopolamine. Chỉ cần sử dụng 1 giọt chiết xuất hoa loa kèn có thể khiến chúng ta mất trí nhớ, tri giác tạm thời.

5.Hoa trúc đào
Với màu sắc nổi bật, chịu được ở nhiều kiểu khí hậu khác nhau nên trúc đào rất được ưa chuộng để làm cảnh. Trúc đào là hoa có hại cho mẹ bầu đứng đầu trong danh sách vì loại hoa này có độc cả ở thân, cành, hoa, lá. Khi nhiễm chất độc từ loại cây này, mẹ bầu sẽ bị nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy ra máu, loạn nhịp tim và nguy cơ tử vong cao.
Các chất độc từ trúc đào khi nhiễm vào cơ thể còn ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương làm nạn nhân đờ đẫn, run rẩy chân tay, tai biến, hôn mê, da tái xanh và lạnh, thậm chí còn có thể tử vong. Không may bị nhựa trúc đào dính vào da còn gây viêm tấy và bỏng rát, sưng đỏ; dính vào mắt sẽ gây loét giác mạc, nếu bị nặng có thể dẫn đến mù mắt.
Nhìn thì đẹp nhưng trúc đào là "sát thủ ngầm" cho mẹ, thai nhi hay cả trẻ nhỏ khi tiếp xúc.

6. Hoa linh lan trắng
Nhìn bề ngoài linh lan trắng như những chiếc chuông nhỏ mỏng manh, đẹp đẽ. Tuy nhiên bên trong nó lại có độc khiến mẹ bầu đau cơ, chóng mặt, đau bụng. Thậm chí nguy hiểm hơn với mẹ bầu là lên cơn co giật, tiêu chảy và rối loạn nhịp tim. Mẹ bầu không nên tiếp xúc với loại hoa này và không nên trồng trong nhà.
7.Hoa Tulip
Hoa Tulip được rất nhiều người lựa chọn khi có nhiều màu sắc và nổi bật, nhưng nó lại là loài hoa có hại cho mẹ bầu. Bên trong củ của nó lại chứa Tulipene có thể bị chóng mặt, buồn nôn, đau nhức cho mẹ bầu khi vô tình ăn phải. Mẹ bầu tiếp xúc với hoa Tulip trong thời gian dài sẽ bị rụng tóc nghiêm trọng trong thời gian dài.

8. Hoa đỗ quyên
Đỗ quyên mang một vẻ đẹp trang trọng thường được nhiều người sử dụng để trưng bày tô điểm cho gia đình mình. Vẻ ngoài đẹp như vậy nhưng bên trong lá và mật hoa của nó lại chứa độc.
Mẹ bầu ăn phải lá hay mật hoa sẽ gây nôn mửa, tiêu chảy kéo dài. Hoa đỗ quyên trắng và đỗ quyên vàng sẽ có nhiều độc hơn khi không may ăn phải sẽ khiến mẹ bầu ngộ độc, nôn mửa, khó thở.

Trước vẻ đẹp của các loài hoa đôi khi mẹ bầu chưa chú ý nhiều đến tác hại của nó. Mong rằng một vài thông tin trên sẽ khiến mẹ bầu cẩn trọng hơn trong suốt thai kỳ.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu