Hiện nay đã có rất nhiều bậc cha mẹ áp dụng phương pháp thai giáo với mong muốn kích thích tối ưu bộ não cho trẻ. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều sai lầm mà các mẹ thường mắc phải khi khi hực hành thai giáo, làm cho việc thai giáo không phát huy được tác dụng và gây ảnh hưởng đến thai nhi. Sau đây là một số sai lầm khi thai giáo tháng thứ 6 các mẹ thường mắc phải:
1. Xoa bụng thường xuyên
Xoa bụng hay vuốt ve phần bụng bầu là phương pháp thai giáo bằng xúc giác cho bé. Điều này sẽ giúp bé cảm nhận được tình yêu thương của mẹ đồng thời tăng tình cảm gắn kết giữa hai mẹ con. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu như bạn thường xuyên xoa vuốt mạnh trên phần thành bụng hoặc phần đáy tử cung. Thao tác này tương đối nguy hiểm, có thể gây ra các cơn kích thích co tử cung dẫn đến tình trạng sảy thai hoặc sinh non.
2. Thai giáo không phải là càng sớm càng tốt
Cùng với sự phát triển của đại não thai nhi, vỏ đại não mới có những công năng đặc biệt, chỉ huy các hoạt động của các cơ quan khác như nghe, khóc, phát âm,…hơn nữa nên thực hiện có tính liên tục và các quy luật, để xây dựng khả năng tương ứng với sự phát triển có tính quy luật. Do đó, thai giáo tốt nhất là nên tiến hành theo quy luật này mới có thể kích thích tiềm năng của mỗi thai nhi.
Ngoài ra ngủ sâu cũng là phương pháp giúp thai nhi khỏe mạnh và phát triển nhanh, nếu trong quá trình thai giáo không có sự nhận thức đầy đủ, năng lực ghi nhớ tốt thì việc thai giáo cũng trở nên vô ích.
Do đó thai giáo nhất định phải tiến hành ở thời điểm thích hợp, chứ không phải càng sớm càng tốt.
3. Ép bản thân mình nghe những nhạc không thích
Đây là một sai lầm phổ biến mà các mẹ bầu khi thai giáo tháng thứ 6 thường hay mắc phải do quá chú trọng vào sách vở và mong muốn con mình sinh ra sẽ khỏe mạnh, thông minh. Hiện nay, nhiều bà mẹ khi thực hành phương pháp thai giáo bằng âm nhạc luôn cố gắng "nhồi nhét" các loại nhạc cổ điển, nhạc không lời khi bản thân mình không thích hoặc không thể cảm nhận được.
Thật ra việc làm này không hề có tác dụng cho sự phát triển trí não của bé bởi bản thân người mẹ không cảm thấy thoải mái thì thai nhi cũng không thể cảm thụ được.
Trong quá trình thai giáo bằng âm nhạc, các mẹ chỉ cần chọn loại nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, nội dung lành mạnh, tiết tấu chậm ở khoảng 60-80 nhịp/phút là hoàn toàn thích hợp rồi. Do đó, bất cứ thể loại nhạc nào như nhạc trẻ, nhạc trữ tình, dân ca,… cũng có thể phát huy tác dụng xoa dịu tinh thần của mẹ và phát triển thính giác cho bé, miễn là bạn yêu thích và thoải mái khi nghe.
4. Tinh thần bất an, lo âu
Một sai lầm nữa mà các mẹ hay mắc phải khi thai giáo tháng thứ 6 cho con là không thoải mái về tinh thần. Có những vấn đề khiến mẹ luôn bất an, lo lắng, từ đó khiến tinh thần không thoải mái làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Vì thế các mẹ hãy luôn giữ cho mình một tinh thần thoải mái, vui vẻ. Hãy suy nghĩ về em bé nhiều hơn, từ đó các mẹ sẽ cảm thấy làm mẹ là một điều hạnh phúc.
![]()
5. Không trò chuyện cùng con
Nhiều cha mẹ thai giáo cho con với đủ mọi biện pháp nhưng lại lười nói chuyện với con vì họ nghĩ con không hiểu. Tuy nhiên, việc trò chuyện với bé là rất cần thiết cho sự phát triển về thể chất và tinh thần của bé. Ngôn ngữ mà cha mẹ nói sẽ được trẻ tiếp thu ở dạng ký ức và phát triển về sau khi não bộ hoàn thiện dần ở giai đoạn sau thai kỳ.
6. Mở nhạc âm lượng lớn
Nhiều mẹ bầu suy nghĩ rằng thai nhi đang bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi màng bụng và túi nước ối nên sẽ không nghe thấy nhạc mẹ mở bên ngoài. Vì thế, nhiều bà mẹ mở nhạc rất lớn, việc này có thể làm bé khó chịu và gây hại đến thính giác của bé. Do đó, khi cho bé nghe nhạc, mẹ chỉ nên mở âm lượng vừa đủ nghe dù là đang dùng loa ngoài hay tai nghe chuyên dụng cho mẹ bầu để đảm bảo an toàn cho sự phát triển thính giác của bé.
7. Không quan tâm đến thai giáo bằng thị giác
Nếu như thai giáo bằng âm thanh đã trở nên phổ biến và được các bà bầu hăng hái áp dụng, thì biện pháp dạy bé từ trong bụng mẹ thông qua thị giác hầu như vẫn còn xa lạ và rất ít người quan tâm.
Mặc dù bị thành tử cung và thành bụng che khuất nhưng em bé vẫn có thể nhận thấy ánh sáng trời khi mẹ đang nằm tắm nắng.
Việc ngắm cảnh thiên nhiên hay các hình vẽ đẹp, các khung cảnh đẹp trong các buổi trình diễn nghệ thuật, ca múa nhạc, hoạt hình trẻ em, kịch tươi vui nhẹ nhàng… cũng rất tốt cho cả mẹ và con. Thậm chí, với việc được nhìn thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ cũng giúp cho bà bầu có được tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái, rất có lợi cho tâm tính của bé sau này
Làm cha mẹ luôn mong muốn cho con mình phát triển một cách toàn diện, thông minh và khỏe mạnh. Vì vậy, việc thai giáo cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ là một việc hết sức cần thiết. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ hãy chú ý tránh những sai lầm trong việc thực hiện các phương pháp thai giáo để việc thai giáo được phát huy tác dụng một cách tốt nhất. Chúc các mẹ sẽ hoàn thành tốt việc giáo dục thai nhi và sinh con như ý.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu