Hầu hết mọi người trên thế giới đều khẳng định 2020 thực sự là một năm đáng đi vào dĩ vãng. May mắn thay, "năm nháp" ấy cuối cùng cũng qua đi, một năm mới tới, chúng ta lại có thêm cơ hội mới để thay đổi, hy vọng cuộc sống quay lại yên bình như vốn có.
Nhiều người tự đặt ra câu hỏi: làm thế nào để tài chính ổn định và xoay về "chuẩn quỹ đạo" hằng mong muốn?
Trước đó, các chuyên gia từng đưa ra không ít quy tắc về tiền bạc. Nhưng đại dịch toàn cầu Corona đã thay đổi cả thế giới của chúng ta và nhiều quy luật tưởng như trường tồn bền vững thì tới nay cũng cần phải làm mới.
Vì vậy, trước khi bắt tay vào sử dụng và quản lý tài chính, hãy cùng tìm hiểu xem những điều chuẩn mực nào về tiền bạc không còn hữu ích trong năm 2021 nữa.
Dành khoản tiết kiệm 3 tháng chi phí sinh hoạt cho "quỹ khẩn cấp"
"Quỹ khẩn cấp" là một khoản tiền rất quan trọng. Qũy này được dùng trong những trường hợp gặp vấn đề khó khăn về tài chính như thời tiết thất thường, mất việc làm hoặc trang trải chi phí y tế. Và trong một thời gian dài, các chuyên gia khuyên bạn nên có một khoản tiết kiệm bằng ba tháng sinh hoạt bình thường.

Khoản tiền dành dụm cho quỹ khẩn cấp cần lớn hơn 3 tháng rất nhiều
Greg McBride, giám đốc phân tích tài chính của Bankrate cho biết: “Đại dịch vừa qua đã cho thấy, khoản tiền đó thường không thể đủ". Tình trạng thất nghiệp dài hạn (không có việc làm từ sáu tháng trở lên) đang gia tăng và các chủ doanh nghiệp đã phải gánh chịu một cú sốc tài chính chưa từng thấy trước đây."
Theo giám đốc phân tích tài chính, mục tiêu mới đối với hầu hết các gia đình phải là phải có một khoản tiền tiền kiệm bằng ít nhất sáu tháng.
Ông Greg chia sẻ thêm: Những người tự kinh doanh và trụ cột chính trong gia đình nên đặt ra mục tiêu tiết kiệm nhiều hơn nữa, đủ để trang trải từ 9 đến 12 tháng.
Tối đa các khoản đóng góp cho kế hoạch nghỉ hưu
Trước đây, lý thuyết về chi tiêu tài chính đúng cách là bạn nên đóng góp nhiều nhất có thể vào kế hoạch nghỉ hưu của mình. Tuy vậy, bạn không nên hy sinh việc chi trả các khoản cần thiết và tránh nợ nần chồng chất vì khoản hưu trí này.
Thực tế, xét tình hình tài chính bất ổn do đại dịch, bạn nên ưu tiên sử dụng tiền cho các khoản chi tiêu hằng ngày hơn khi tích cóp dành cho nghỉ hưu.

Tiền dành cho kế hoạch hưu trí không còn là khoản ưu tiên trong năm mới này
Bàn về điều này, Leslie Tayne - người sáng lập kiêm trưởng luật sư công ty luật giải pháp nợ nói: “Nếu đã tích một khoản nợ lãi suất cao trong năm qua thẻ tín dụng hoặc các loại khoản vay khác, bạn có thể tạm thời giảm khoản đóng góp hưu trí".
Bạn nên cân nhắc mức độ phù hợp của các khoản đóng góp với chủ lao động của bạn (nếu có). Ngoài ra, chúng ta có thể chọn giảm các khoản đóng góp của mình cho số tiền hưu và sử dụng tiền cho các khoản tiêu dùng cần thiết và các trường hợp cấp bách.
Mua nhà đất luôn là khoản đầu tư tốt
Việc sở hữu một ngôi nhà riêng từ lâu đã được coi là một cách tuyệt vời để giữ của, thể hiện sự giàu có và điều này trước đây hoàn toàn đúng.
Thế nhưng, giáo sư tài chính của Đại học Kinh doanh Heider, Robert R. Johnson, cho hay mọi người thường mắc sai lầm khi chi tiêu quá tay thu nhập của mình cho một căn nhà và "lấn át" các cơ hội đầu tư khác.

Thay vì đầu cơ vào nhà đất, chuyên gia khuyên nên xem xét sử dụng tiền vào các mục đích khác
Không chỉ vậy, giáo sư nhấn mạnh: điều mọi người không nhận ra là từ năm 1890 đến năm 1990, mức tăng giá được điều chỉnh theo lạm phát về giá trị nhà đất ở Mỹ là con số 0.
Tới năm 2021, mua nhà đất có thể không còn là khoản đầu tư thông minh nhất khi có hàng trăm mối quan tâm khác cần cân nhắc như lãi thế chấp, thuế và bảo trì.
Thanh toán bằng tiền mặt bất cứ khi nào có thể
Tiền mặt là một giải pháp tốt trong việc tránh nợ chồng chất.Tuy nhiên, chuyên gia tiết kiệm tiền Andrea Woroch bày tỏ quan điểm: thẻ tín dụng nếu được sử dụng một cách khôn ngoan có thể mang lại rất nhiều lợi ích.

Tiền mặt không còn là giải pháp thanh toán khôn ngoan trong năm 2021
Thẻ tín dụng còn bao gồm chống gian lận và bảo vệ khách hàng khi mua bán hoặc trả giá. Trong khi đó, nhiều người thích việc mua sắm trực tuyến hơn nên thẻ tín dụng thực sự là cách tốt nhất để tiết kiệm tiền và đảm bảo việc mua hàng.
Liên kết thẻ với một số ứng dụng cũng có thể giúp bạn được hoàn tiền khi mua sắm. Andrea Woroch nhận định đó là "cách dễ dàng để kiếm thêm tiền cho những thứ bạn đang mua".
Không đầu tư cho đến khi trả hết nợ
Theo lối suy nghĩ truyền thống, nguyên tắc dùng tiền là phải trả xong nợ mới tính chuyện đầu tư. Làm theo "lời khuyên cổ" đó có thể tổn hại đến tình hình tài chính của bạn về lâu dài.
Delyanne Barros, người đào tạo về tiền tệ từng phát biểu: "Cuộc khủng hoảng cho sinh viên vay ngày càng gia tăng, sẽ càng có nhiều người phải gánh nợ trong thời gian dài hơn". Thực tế, khoảng thời gian trung bình để trả sinh viên trả nợ khoản vay của mình là 20 năm.

Trả nợ hay mạnh dạn đầu tư? Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên bổ ích khi bước sang năm mới
Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Barros nói: "Nếu ai đó đợi lâu như vậy mới bắt tay vào đầu tư thì khoảng thời gian đó sẽ xảy ra tăng trưởng lãi kép đáng kể mà họ không bao giờ có thể lấy lại được".
Vì vậy, nếu có đủ khả năng để duy trì các khoản thanh toán nợ và dành một ít tiền cho các khoản đầu tư, hãy mạnh dạn đầu tư vì một tương lai tài chính tươi sáng, rộng mở.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu