Liên quan đến diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19), mới đây, Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết, nước này đã phát hiện 51 ca bệnh có hiện tượng tái dương tính với virus corona dù đã được xác định khỏi bệnh trước đó.
Cụ thể, theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), 51 trường hợp đặc biệt này là bệnh nhân COVID-19 ở "ổ dịch" Daegu và khu vực lân cận tỉnh Bắc Gyeongsang. Họ đã hồi phục sau khi mắc COVID-19 và hết thời hạn cách ly nhưng sau đó lại một lần nữa được xác định dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2.

Virus SARS-CoV-2 có khả năng đã tái hoạt động dù bệnh nhân đã được xác định khỏi bệnh. Ảnh minh họa: Reuters
Hiện chưa xác định được chính xác nguyên nhân các ca bệnh này tái dương tính, tuy nhiên, theo Tổng giám đốc CDC Hàn Quốc Jeong Eun-kyeong, rất có khả năng virus SARS-CoV-2 đã tái hoạt động chứ không phải những bệnh nhân này khỏi bệnh rồi lại nhiễm từ người khác. Lý do là vì những bệnh nhân này đã tái dương tính với virus corona chỉ trong thời gian tương đối ngắn sau khi hồi phục và được cách ly.
Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết thêm, một nhóm điều tra đã được cử đến thành phố Daegu để tiến hành một cuộc điều tra dịch tễ học về các trường hợp tái dương tính này, theo Yonhap News.
Được biết, tình trạng bệnh nhân tái dương tính không hiếm gặp tại các "ổ dịch" lớn trên thế giới.
Từ cuối tháng 3, một số báo cáo trên khắp Trung Quốc cho thấy một số lượng nhỏ các bệnh nhân mắc COVID-19 đã hồi phục và được ra viện nhưng sau đó lại tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia Trung Quốc cho biết những ca như vậy không có gì đáng ngạc nhiên và sẽ không thể lây nhiễm cho người khác.
"Xét nghiệm axit nucleic chỉ cho kết quả đối với một phần virus, không phải là toàn bộ. Tôi cho rằng, tuyệt đại đa số bệnh nhân sau khi phục hồi sẽ sản sinh kháng thể tương đối mạnh. Thông thường họ sẽ không tái nhiễm nữa, xác suất lây sang người khác là khá thấp. Do vậy, tôi không cho rằng tái dương tính thì sẽ lây nhiễm", Viện sĩ Chung Nam Sơn - Trưởng nhóm chuyên gia cao cấp của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc từng phát biểu trong một chương trình truyền hình hôm 1/4.

Ông Chung Nam Sơn trả lời phỏng vấn của đài Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Phoenix Satellite Television
Theo tờ Global Times, mặc dù hiện chưa có số liệu thống kê chính thức về tỷ lệ các bệnh nhân "tái dương tính" với virus SARS-CoV-2 sau khi hồi phục, tuy nhiên, theo báo cáo của nhiều khu cách ly thuộc thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc), con số này dao động khoảng từ 5-10% bệnh nhân. Đáng chú ý là chưa xảy ra trường hợp bệnh nhân tái dương tính có khả năng lây nhiễm cho người khác.
Phòng chống virus gây COVID-19 bằng thảo mộc theo phương pháp Y học cổ truyền
Xem thêm: Nhiều nhà khoa học tiến hành thử nghiệm loại vắc-xin có từ 100 năm trước để chống dịch COVID-19
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu