Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

5 giờ ác mộng của nam thanh niên 19 tuổi bị giam lỏng, tra tấn dã man vì… nợ 8 triệu đồng

Không những giam lỏng, đánh đập mà Vũ còn dùng dao đâm vào mặt con nợ gây thương tích trong suốt 5 giờ đồng hồ.

Tờ Công an TP Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 3/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Trần Hoàng Vũ (Sn 1985, ngụ tại phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Bắt giữ người trái pháp luật.
 
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2019, Lưu Nguyễn Đức Duy (19 tuổi, ngụ tại phường Vĩnh Lạc) có vay của Vũ 8 triệu đồng theo hình thức trả lãi hàng ngày. Đến tháng 9/2019, Duy không có tiền trả Vũ nên đã tìm cách trốn chủ nợ.
 
5 giờ ác mộng của nam thanh niên 19 tuổi bị giam lỏng, tra tấn dã man vì… nợ 8 triệu đồng 
Không chỉ đánh đập, Vũ còn dùng hung khí gây thương tích cho nạn nhân
 
Duy bỏ nhà đi thuê một phòng trọ ở phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá để lẩn trốn. Phát hiện con nợ trốn, Vũ lùng sục khắp nơi để tìm kiếm. Ngày 1/9, Vũ phát hiện Duy đang trốn ở phòng trọ cùng bạn gái nên đã xông vào đánh đập Duy. Sau đó Vũ bắt con nợ về nhà.
 
Tại nhà riêng của mình, Vũ nhốt con nợ trong một phòng kín không cho ra ngoài. Uất hận chuyện Duy không trả nợ còn bỏ trốn nên Vũ ra sức đánh đập con nợ. Chưa hả giận, Vũ còn dùng dao đâm vào mặt và 2 gân tay gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân. Vũ tra tấn con nợ suốt 5 giờ đồng hồ.
 
Sau đó gia đình nạn nhân phát hiện ra vụ việc đã trình báo cơ quan Công an. Ngay lập tức lực lượng chức năng có mặt tại nhà Vũ giải cứu nạn nhân và đưa Vũ về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.
 
5 giờ ác mộng của nam thanh niên 19 tuổi bị giam lỏng, tra tấn dã man vì… nợ 8 triệu đồng
Từ trước đên nay, Công an thụ lý không ít vụ chủ nợ tra tấn dã man con nợ (ảnh minh họa)
 
Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tình trạng chủ nợ tra tấn dã man con nợ vì không trả được tiền. Trước đó, ngày 24/8/2019, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Kế Thịnh (SN 1989, trú tại Thôn Thượng, Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.
 
Trước đó, Thịnh cùng 5 đối tượng khác đã kéo đến nhà anh H. “nói chuyện” về khoản nợ của anh này với Thịnh. Do anh H. không có tiền trả nên nhóm này đã ép anh H. về phòng trọ của Thịnh ở Ứng Hòa đánh đập, dùng kiếm đe dọa, bắt anh H. phải gọi điện cho người thân mang tiền đến trả nợ.
 
Sau khi vụ việc xảy ra, anh H. đã đến trình báo Công an huyện Ứng Hòa. Ngày 27/6, sau khi xác định rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Công an huyện Ứng Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án bắt, giữ người trái pháp luật. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kế Thịnh về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
 
Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật được quy định, hướng dẫn tại Điều 157 Bộ luật hình sự năm 2015:
 
1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
 
a) Có tổ chức;
 
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 
c) Đối với người thi hành công vụ;
 
d) Phạm tội 02 lần trở lên;
 
đ) Đối với 02 người trở lên;
 
e) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;
 
g) Làm cho gia đình người bị giam, giữ lâm vào tình trạng khó khăn, quẫn bách;
 
h) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam trái pháp luật từ 11% đến 45%.
 
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
 
a) Làm người bị bắt, giữ, giam trái pháp luật chết hoặc tự sát;
 
b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục phẩm giá nạn nhân;
 
c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam trái pháp luật 46% trở lên.
 
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
 
 [presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/03/5-gio-ac-mong-cua-nam-thanh-nien-19-tuoi-bi-giam-long-tra-tan-da-man-vi-no-8-trieu-dong_03102019152553.mp4[/presscloud]
Khởi tố nhóm côn đồ tra tấn con nợ dã man
 
Xem thêm: Độc chiêu `mỹ nhân kế` dụ con nợ mắc bẫy, nhóm thanh niên bị tóm gọn
 
Thu Nga (t/h)