Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

4 người mắc COVID-19 ở Vĩnh Phúc đã cho kết quả âm tính, cháu bé 3 tháng tuổi tiến triển tốt

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận đã có 4/8 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn cho kết quả xét nghiệm âm tính, dự kiến có thể sớm xuất viện.

Sáng 17/2, trả lời báo chí ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc thông tin về 8 trường hợp dương tính với COVID-19 còn lại trên địa bàn tỉnh hiện đều có sức khỏe ổn định. Trong số này đã có 4 người cho kết quả xét nghiệm âm tính, đặc biệt có 2 người đã cho kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp.
 
Hiện nay Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn để đánh giá bệnh nhân hoàn toàn khỏi bệnh và đủ điều kiện xuất viện là: Hết sốt tối thiểu 3 ngày, giảm hẳn các triệu chứng lâm sàng, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, toàn trạng tốt, chức năng các cơ quan bình thường, xét nghiệm máu bình thường, X-quang phổi cải thiện. Đặc biệt, bệnh nhân được xét nghiệm 2 mẫu bệnh phẩm lấy cách nhau ít nhất 1 ngày cho kết quả âm tính với virus corona chủng mới.
 
4 người mắc COVID-19 ở Vĩnh Phúc đã cho kết quả âm tính, 2 người có thể sớm xuất viện
Một bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên

Vị Giám đốc Sở Y tế tỉnh thông báo dự kiến, hai bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần liên tiếp là bà Phạm Thị B. (42 tuổi, xã Sơn Lôi, Bình Xuyên), là dì của nữ công nhân 23 tuổi Nguyễn Thị D. và chị Nguyễn Thị N. (29 tuổi, xã Thiện Kế, Bình Xuyên), thành viên trong đoàn 8 công nhân của Công ty Nihon Plast từ Vũ Hán về nước hôm 17/1. Dự kiến hai bệnh nhân này có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Thông tin về tình hình sức khỏe bé N. G. L, (3 tháng tuổi, ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) nhiễm COVID-19, sáng 17/2, PGS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh kiêm Phó Trưởng Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 cho biết, sức khỏe cháu bé tiến triển tốt, trẻ tỉnh, không sốt, ho ít, không chảy mũi, không khó thở, bú tốt, đại tiểu tiện bình thường.

Các bệnh nhân có kết quả âm tính lần đầu sẽ tiếp tục được lấy mẫu để xét nghiệm thêm. Khi đáp ứng đủ các điều kiện theo tiêu chuẩn mới được xuất viện.
 
4 người mắc COVID-19 ở Vĩnh Phúc đã cho kết quả âm tính, 2 người có thể sớm xuất viện
Chốt kiểm dịch được lập nên ở các cửa ngõ ra vào xã Sơn Lôi

Hiện Vĩnh Phúc có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất cả nước với tổng số 11/16 ca. Đến nay đã có 3 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khỏi hẳn và xuất viện hôm 10/2.

3 bệnh nhân chính là nhóm người nằm trong số 8 công nhân trở về Việt Nam sau chuyến tập huấn kéo dài 2 tháng ở Vũ Hán, Trung Quốc. Trong số 8 công nhân thì có tới 6 người đến nay được phát hiện mắc bệnh. Nhóm công nhân này sau đó chính là nguồn lây nhiễm bệnh ở Vĩnh Phúc. Trong số này có một nữ công nhân Nguyễn Thị D. 23 tuổi đã lây nhiễm bệnh cho 5 người khác bao gồm 3 người gia đình, 1 người hàng xóm và gián tiếp cho 1 bé 3 tháng tuổi.

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã khoanh vùng, cách ly toàn bộ khu vực xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên - nơi được coi là tâm dịch COVID-19. Các lực lượng an ninh, y tế được thành lập tại các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ xã Sơn Lôi nhằm khống chế tốt nhất sự lây lan của virus.

Sở Y tế tỉnh đã huy động trên 150 cán bộ y tế, tăng cường cho 13 xã trọng điểm của huyện Bình Xuyên, riêng xã Sơn Lôi được hỗ trợ 96 cán bộ.
 
presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/02/04/ben-trong-benh-vien-da-chien-chong-dich-corona-o-vu-han-tuoi-tre_04022020160905.mp4[/presscloud]
Bên trong bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán
 
Xem thêm: Tiết lộ phương thuốc y học cổ truyền được Trung Quốc thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân COVID-19
 
Hà Ly (t/h)