Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

2 chiến sĩ ở Hà Giang bất ngờ gặp nạn khi đang rà phá bom mìn khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Các bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị này đã tiếp nhận một chiến sĩ bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được, vào khoảng 15h ngày 12/11, trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đa xảy ra một nổ đầu đạn nghiêm trọng khiến một chiến sĩ tử vong và một chiến sĩ bị thương nặng.
 
Được biết các chiến sĩ này đang thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn và các vật liệu nổ để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ.
 
hai-chien-si-gap-nan-khi-dang-ra-pha-bom-min-o-ha-giang
Lực lượng quân đội đến thăm chiến sĩ bị thương khi đang làm nhiệm vụ
 
Danh tính của hai người chiến sĩ này được xác nhận là: Bàn Văn Thủy (SN 2000), quê quán xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên ( tỉnh Lào Cai), đã tử vong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chiến sĩ còn lại bị thương là Hoàng Văn Huỳnh (SN 1999), thường trú xã Điện Quang, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai).
 
Chiến sĩ Huỳnh bị thương đã được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.
Theo báo Pháp luật plus đưa tin, lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, vào tối qua ngày 12/11, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cho chiến sĩ Huỳnh. Do viết thương nghiêm trọng nên các bác sĩ phải thực hiện việc cắt bỏ chi. Hiện anh đang nằm tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.
 
Cả hai chiến sĩ này đều tham gia nhập ngũ từ tháng 2/2019, đều ở cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ.
 
hai-chien-si-gap-nan-khi-dang-ra-pha-bom-min-o-ha-giang
Việc ra phá bom mìn ở Hà Giang là một việc làm có ý nghĩa vô cùng lớn lao
 
Được biết Hà Giang là địa phương phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do bom mìn để lại sau chiến tranh. Qua điều tra cho thấy, có đến 95% số xã trong tỉnh bị nhiễm các chủng loại bom mìn, vật nổ nguy hiểm ở các mức độ khác nhau. Các vụ tai nạn nổ bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh xảy ra ở nhiều nơi trong địa bàn tỉnh, gây thương vong và ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều người dân.
 
Tai nạn bom mìn chủ yếu xảy ra khi người dân đang làm ruộng nương, rà tìm sắt phế liệu hoặc do vô tình giẫm đạp, chơi nghịch các vật liệu nổ, nhất là với các em nhỏ do không hiểu biết nên đã gây hậu quả đáng tiếc.
 
hai-chien-si-gap-nan-khi-dang-ra-pha-bom-min-o-ha-giang
Hà Giang là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của bom mìn sau chiến tranh nhất
 
Hiện nay, diện tích ô nhiễm bom mìn chưa được đầu tư rà phá ở Hà Giang còn khoảng 84.751 ha, tập chung chủ yếu trên tuyến biên giới của tỉnh. Đặc biệt, Hà Giang có khoảng 2.500 hài cốt liệt sỹ chưa quy tập được do đang nằm tại các vị trí có bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
 
Chính vì vậy, việc đẩy mạnh công tác rà phá, khắc phục bom mìn sau chiến tranh có ý nghĩa lớn trong ổn định tâm lý người dân, giúp bà con yên tâm phát triển sản xuất, đồng thời quy tập hài cốt liệt sỹ về an nghỉ tại các nghĩa trang liệt sỹ.
 
 
Theo Thiên Bình/SKCĐ