Như Báo Sức khỏe cộng đồng đã đưa tin, sự việc đau lòng trên xảy ra vào ngày 13/10 tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc, thuộc địa bàn TX Thái Hòa, Nghệ An. Theo đó, một sản phụ vào bệnh viện nhập viện hạ sinh được hai bé gái song sinh, ban đầu sức khỏe đều tốt và có cân nặng bình thường. Tuy nhiên, sau đó, hai cháu được tiêm vắc xin viêm gan B, nhưng 4 giờ đồng hồ, hai bé có biểu hiện bất thường, người tím tái, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Toàn cảnh Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc.
Nhận thấy tình trạng khẩn cấp, các bác sĩ tại đây cho chuyển hai bé lên tuyến trên nhưng không kịp. Hai nạn nhân đã tử vong trên đường di chuyển ra bệnh viện tuyến Trung ương. Hiện sự việc đang được điều tra làm rõ.
Tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ đầu sau sinh là một biện pháp bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa vi rút xâm nhập cơ thể của bé. Đây là một việc làm hoàn toàn cần thiết, tuy nhiên thực tế, các trường hợp tử vong ở trẻ xảy ra do tiêm vắc xin viêm gan B không phải là hy hữu.

Ảnh minh họa.
Vào ngày 20/7/2013, tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, 3 cháu bé sơ sinh sau khi tiêm vắc xin viêm gan B đã tử vong. Trước đó các cháu đều hoàn toàn khỏe mạnh, sau khi tiêm xong được 10 phút, các cháu đều xuất hiện tình trạng khó thở, tím tái rồi lịm dần đi, sự việc. Các gia đình có con vội vàng cầu cứu các bác sĩ, nhưng mọi việc đã quá muộn. Báo các bác sĩ tại bệnh viện này cho biết, 3 cháu bị sốc phản vệ sau tiêm. Nhiều nghi vấn được đặt ra do chất lạ trong vắc xin.
Cùng năm, ở Bệnh viện huyện Tuy Phong, một bé sơ sinh đã tử vong ngay trong đêm sau buổi sáng tiêm vắc xin phòng ngừa viêm gan siêu vi B. Trước đó, khi tiêm xong bé vẫn bú, khóc bình thường.
Năm 2017, trên địa bàn huyện Đăk Glei, Kon Tum, bé sơ sinh 1 ngày tuổi cũng tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B. Theo đó, thai phụ Y Vi (23 tuổi, thôn Bung Kon, xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei) đến Trạm Y tế xã Đăk Blô để sinh. Đến 4 giờ 15 phút, chị Y Vi sinh bé trai cân nặng 3 kg.
Trước khi các bác sĩ tại bệnh viện tiến hành tiêm vắc xin, bé đã được kiểm tra kỹ lưỡng về tình hình sức khỏe và đủ điều kiện để tiến hành tiêm chủng. 13 giờ đồng hồ sau khi tiêm chủng, quay lại xem xét tình hình, cháu bé đã ngừng thở, tim ngừng đập.

Ảnh minh họa.
Sự việc xảy ra năm đó đã được cán bộ ngành Y tế tỉnh Kon Tum giải trình, nguyên nhân do vắc xin viêm gan B được loại trừ, bởi một em bé tiêm cùng thời điểm với bé sơ sinh có biểu hiện tốt, bình an vô sự. Đồng thời, lô thuốc vắc xin viêm gan B cấp cho Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei thuộc lô GB-060916E, hạn dùng đến tháng 8/2019, có nguồn gốc rõ ràng, được Bộ Y cấp phép sử dụng.
Trước những trường hợp tử vong như trên khiến cho các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể xảy ra theo hướng khách quan lẫn chủ quan, do đó, người nhà cùng bác sĩ cần phối hợp, theo dõi sát sao tình trạng của bệnh nhi để nắm rõ các biến chứng bất thường ở trẻ, tránh gây ra hậu quả đáng tiếc.
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu