Tối 16-10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định truy tặng bằng "Tổ quốc ghi công" cho 13 liệt sĩ hi sinh khi đang tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.
Danh sách này gồm 11 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và 2 liệt sĩ thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cũng theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, liệt sĩ Nguyễn Văn Bình (chủ tịch UBND huyện Phong Điền) và liệt sĩ Phạm Văn Hướng (trưởng phòng thông tin tuyên truyền, Cổng thông tin điện tử UBND Thừa Thiên Huế) cũng được truy tặng danh hiệu Huân chương dũng cảm.
Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế cũng đã truy tặng bằng khen dành cho 13 liệt sĩ hi sinh tại trạm kiểm lâm 67 khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.

Huân chương dũng cảm do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng truy tặng cho liệt sĩ Nguyễn Văn Bình - Ảnh: HOÀI TRÂM
Theo Đại tá Trần Quang Mạnh, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 4, Bộ Quốc phòng đã quyết định thăng một bậc quân hàm cho 9 cán bộ, chiến sĩ từ cấp thượng tá trở xuống; riêng việc truy thăng quân hàm cho Đại tá Nguyễn Hữu Hùng và nâng lương Trung tướng cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Man chờ cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ đội tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường sạt lở khiến 13 người mất tích, ngày 14/10. Ảnh: CTV.
Trong 13 cán bộ gặp nạn, 7 sĩ quan thuộc Quân khu 4 là Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (Phó tư lệnh); Thượng tá Bùi Phi Công (Phó chủ nhiệm Hậu cần); Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (Phó trưởng Phòng Tác chiến); Đại tá Hoàng Mai Vui (Phó trưởng Phòng xe máy - Cục Kỹ thuật); Thượng tá Lê Tất Thắng (Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80); Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80), Đại úy QNCN Đinh Văn Trung (Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80).
Một sĩ quan công tác tại Bộ Quốc phòng là Đại tá Nguyễn Hữu Hùng là Phó cục trưởng Cứu hộ, Cứu nạn.
3 sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, gồm: Thượng tá Trần Minh Hải (Phó tham mưu trưởng); Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc (Trưởng Ban Công binh, Phòng Tham mưu); Đại úy Trương Anh Quốc (Nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu).
2 cán bộ dân sự là ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền và ông Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin Tuyên truyền (Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế).
Đêm 11/10, mưa lớn khiến nửa quả núi sạt xuống nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, vùi lấp nhiều công nhân. Sau khi nhận thông tin, 14h ngày 12/10, đoàn công tác 21 người tiến vào thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm cứu nạn. Khi đi đến khu vực có gầm tràn sâu trên đường 71, xe ôtô không qua được, đoàn để lại xe và đi bộ vào Thủy điện Rào Trăng 3 còn cách đó khoảng 13 km.
Đến khoảng 21h ngày cùng ngày, do mưa quá lớn, nước chảy xiết, đường đi trơn trượt, nguy hiểm, đoàn phải dừng chân, nghỉ tại khu nhà của Trạm Kiểm lâm sông Bồ. Khoảng 0h ngày 13/10, sau tiếng nổ lớn, núi đất đá sụt trùm lên các gian nhà đoàn đang nghỉ; 8 người thoát ra ngoài, 13 người bị vùi lấp dưới đất bùn.
Ngày 15/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các lực lượng đã tìm thấy thi thể 13 người gặp nạn.

DANH SÁCH 13 CÁN BỘ ĐOÀN CÔNG TÁC HI SINH TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ TÌM KIẾM CỨU NẠN
1. Thiếu tướng NGUYỄN VĂN MAN - phó tư lệnh Quân khu 4
2. Đại tá NGUYỄN HỮU HÙNG - phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Quốc phòng
3. Trung tá BÙI PHI CÔNG - phó chủ nhiệm hậu cần Quân khu 4
4. Trung tá NGUYỄN TIẾN DŨNG - phó trưởng phòng tác chiến Quân khu 4
5. Thượng tá HOÀNG MAI VUI - phó trưởng phòng xe máy - Cục Kỹ thuật Quân khu 4
6. Trung tá LÊ TẤT THẮNG - phó lữ đoàn trưởng, tham mưu trưởng Lữ đoàn thông tin 80, Quân khu 4
7. Trung tá TRẦN MINH HẢI - phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế
8. Đại úy TÔN THẤT BẢO PHÚC - trưởng ban công binh, Phòng tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.
9. Đại úy NGUYỄN CẢNH CƯỜNG - đại đội trưởng đại đội 6, tiểu đoàn 2, Lữ đoàn thông tin 80, Quân khu 4
10. Thượng úy QNCN ĐINH VĂN TRUNG - đài trưởng 15W, đại đội 6, tiểu đoàn 2, Lữ đoàn thông tin 80, Quân khu 4
11. Thượng úy QNCN TRƯƠNG ANH QUỐC - nhân viên điệp báo chiến dịch, Phòng tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.
12. Ông NGUYỄN VĂN BÌNH - chủ tịch UBND huyện Phong Điền
13. Ông PHẠM VĂN HƯỚNG - trưởng Phòng thông tin - tuyên truyền, Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.
Sự hi sinh của tướng Man và 12 cán bộ, chiến sĩ trên đường đi làm nhiệm vụ cứu hộ Thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều người đau đớn, thương xót phải thốt lên: "Các anh hi sinh ngay trong thời bình!".

Bức tranh tưởng nhớ thiếu tướng Nguyễn Văn Man, các cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh - Ảnh: Suzu Studio
Rất nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương trên mạng xã hội bằng những dòng trạng thái, bài thơ, bài hát, tranh vẽ về sự hi sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ trên đường đi cứu hộ ở Thủy điện Rào Trăng 3.
Anh Đoàn Văn Sang viết: "Giữa thời bình, các anh vẫn hi sinh vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vĩnh biệt các anh, xin chia sẻ cùng gia đình, người thân các anh".
“Có một vạn quả đồi
Có một ngàn trái núi
Bao con sông, khe suối
Sao cứ phải là đây?
Chỉ cần chậm một giây
Chỉ cần lùi một bước
Hiểm nguy không báo trước
Cả trái núi đổ vùi…”, Hà Dung - một bạn trẻ ở Quảng Nam - đã cảm xúc viết những dòng thơ này ngay khi đọc được tin tìm thấy thi thể của 13 chiến sĩ, cán bộ.
Facebook Nguyễn Khánh chia sẻ bài thơ khiến nhiều người xúc động:

Tổng hợp từ TTO, VNE









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu