Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 10 đội tuyển, bao gồm 90 học sinh đại diện cho tỉnh nhà. Theo thông tin từ ông Hoàng Mạnh Du - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm nay tỉ lệ các học sinh đạt giải cao nhất trong lịch sử nhà trường từ trước tới nay.
"Với số lượng 81/90 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (90%), đây là tỉ lệ có giải cao nhất trên toàn quốc và cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử của nhà trường".

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Được biết, năm học 2019-2020, tỉnh Vĩnh Phúc dành hơn 4,5 tỷ đồng trích từ nguồn kinh phí cấp cho ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 để thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh.
Cụ thể, mỗi giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích lần lượt được thưởng ở mức 40, 30, 20 và 15 triệu đồng. Tổng tiền thưởng dành cho 81 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là 1,95 tỷ đồng.
Trong số 10 đội tuyển của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, có 6 đội tuyển đoạt giải 100%. Trong đó, đội tuyển Hóa được thưởng cao nhất với 280 triệu đồng, đội tuyển Sử của được thưởng 255 triệu đồng, đội tuyển Lý được thưởng 250 triệu đồng, đội tuyển Địa được thưởng 235 triệu đồng, đội tuyển Toán được thưởng 210 triệu đồng...
Có 12 em trong đội Lịch sử và Địa lý đều đạt trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, lớp 12A7 Chuyên Sử - Địa (Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc) được tỉnh Vĩnh Phúc tặng thưởng gần 300 triệu đồng.

Cô giáo Minh Hải dạy đội tuyển Lịch sử và cô giáo Hải Yến (áo tím) dạy đội tuyển Địa lý chụp ảnh cùng 12 em đạt giải trong kỳ thi HSG quốc gia. Ảnh: NVCC.
Theo thông tin trên báo Vietnamnet, năm nay là năm đầu tiên Vĩnh Phúc "chi lớn" dành cho các học sinh và giáo viên kỳ thi học sinh giỏi. Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cho biết, chính sách đãi ngộ của tỉnh năm nay đã khích lệ và động lực rất lớn đối với thầy trò nhà trường. Năm nay, Vĩnh Phúc cũng có 1 đại diện góp mặt trong đội tuyển thi Olympic Toán Quốc tế (IMO) là em Chu Thị Thanh.
"Để làm được điều này, bên cạnh nỗ lực của thầy và trò còn có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tạo động lực khích lệ thầy cô hăng say hơn trong việc dạy học", ông Du nói.
Được biết, không chỉ Vĩnh Phúc, nhiều tỉnh thành có mức chính sách đãi ngộ lớn dành cho học sinh, giáo viên giỏi. Trong đó, Hải Phòng là địa phương dẫn đầu.
Theo đó, những học sinh đoạt giải Nhất quốc tế của Hải Phòng sẽ được thưởng là 500 triệu đồng; giải Nhì, giải Ba lần lượt được thưởng 400 và 300 triệu đồng.
Học sinh đoạt giải Nhất kỳ thi khu vực mức thưởng là 300 triệu đồng; giải Nhì và giải Ba là 200 và 100 triệu đồng.
Học sinh đoạt giải Nhất trong kỳ thi quốc gia có mức thưởng là 50 triệu đồng; giải Nhì là 40 triệu đồng và giải Ba là 30 triệu đồng.
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu