WHO khuyến cáo châu Âu: Tiêm vaccine kết hợp với đeo khẩu trang và giãn cách xã hội
WHO lo ngại người dân châu Âu có "cảm giác an toàn sai lầm" rằng Covid-19 đã kết thúc nhờ vaccine nên không thực hiện biện pháp phòng dịch.
"Ở nhiều quốc gia và cộng đồng, chúng tôi lo ngại về cảm giác an toàn sai lầm rằng vaccine đã chấm dứt đại dịch và những người được tiêm vaccine không cần thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào khác", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 24/11, đề cập đến đợt bùng phát đang khiến châu Âu một lần nữa trở thành tâm dịch toàn cầu.
Các quan chức WHO cảnh báo nCoV sẽ tiếp tục lây lan mạnh mẽ trong những dịp lễ cuối năm, khi người dân các nước quay lại với hoạt động tụ tập, di chuyển nhiều như thời kỳ trước đại dịch. Tuần trước, hơn 60% ca nhiễm và tử vong do Covid-19 toàn cầu được ghi nhận ở châu Âu, Tedros nói.

Theo WHO, tiêm vaccine kết hợp với đeo khẩu trang và giãn cách xã hội vẫn là chìa khóa để ngăn chặn virus lây lan.
"Chúng ta đang quay lại mức hòa nhập xã hội ở châu Âu như trước đại dịch, ngay cả khi ca nhiễm tăng nhanh và hệ thống y tế một số nước đang chịu áp lực cao", Mike Ryan, giám đốc WHO phụ trách ứng phó khẩn cấp, cho hay. "Thực tế là virus sẽ tiếp tục lây lan mạnh mẽ trong môi trường đó".
Nhà dịch tễ học của WHO Maria van Kerkhove nói rằng quan trọng là người dân phải thực hiện các biện pháp phòng dịch trong dịp lễ. "Các biện pháp giãn cách xã hội không đồng nghĩa phong tỏa", bà nói.
Khi được hỏi về khuyến nghị mới của Liên minh châu Âu (EU) về tiêm mũi tăng cường cho những người trên 40 tuổi, nhà khoa học trưởng của WHO Soumya Swaminathan cho rằng trước hết nên ưu tiên tiêm chủng cho tất cả người trưởng thành và những nhóm dễ bị tổn thương nhất. "Nên tập trung vào các nhóm chưa được tiêm và nhóm nguy cơ cao", Swaminathan nhấn mạnh.
Tedros bày tỏ hy vọng có thể đạt đồng thuận tại hội nghị các bộ trưởng y tế 194 thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tuần tới về từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine, kiến nghị đã được hơn 100 quốc gia ủng hộ. WHO cũng ủng hộ xây dựng một thỏa thuận mang tính ràng buộc để thế giới ứng phó tốt hơn với các đại dịch trong tương lai.

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Chủ động bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng
Nhiệt độ cao kéo dài tại nhiều địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người lao động làm việc ngoài trời. Tình trạng say nắng, say nóng, thậm chí đột quỵ có thể xảy ra nếu cơ thể phải tiếp xúc lâu với môi trường oi bức hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột. Việc nhận biết sớm các nguy cơ và chủ động phòng tránh là điều hết sức cần thiết trong thời điểm này.May 5 at 2:11 pm -
Cà Mau: Sôi nổi sự kiện thể thao, du lịch “Hương rừng U Minh” năm 2025
Sáng 1/5, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức sự kiện thể thao, du lịch “Hương rừng U Minh” năm 2025. Hoạt động thu hút hơn 650 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ các sở, ban, ngành trong tỉnh tham gia.May 2 at 10:35 am -
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm