Lộ quá khứ bác sĩ đang bị \'tố\' đánh dã man nữ thực tập sinh: Từng cầm dao đuổi chém bệnh nhân

Theo thông tin được truyền trên mạng xã hội, sau khi bị nam bác sĩ hành hung, nữ thực tập sinh sinh năm 1998 phải nằm viện điều trị, tâm lý vẫn luôn hoảng loạn.
15:12 | 22/09/2019
Mấy ngày vừa qua, dư luận xôn xao trước thông tin được lan truyền trên mạng xã hội ở Huế về việc một nam bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện nổi tiếng Huế đánh đập dã man nữ thực tập sinh 21 tuổi tên D.H.T.T đến từ xã Hương Trà (Huế). Vụ việc khiến nữ sinh phải nhập viện điều trị với nhiều vết bầm tím trên cơ thể, tâm lý bị ảnh hưởng luôn trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi.
 
Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã chính thức vào cuộc. Theo tin tức mới nhất ngày 22/9, trả lời PV VTC News, Đại tá Hoàng Long Trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, hiện đơn vị đã cử lực lượng để điều tra, xác minh thông tin này.
 
Thực hư chuyện bác sĩ đánh dã man nữ tập sinh 21 tuổi: Từng cầm dao đuổi chém bệnh nhân?
Nữ thực tập sinh 21 tuổi tên D.H.T.T 'tố' bị nam bác sĩ đánh đập. 
 
“Đây là vấn đề nhạy cảm, khi có kết quả xác minh chúng tôi sẽ chính thức cung cấp thông tin cho báo chí”.
 
Được biết, người bác sĩ bị dư luận “tố” đánh đập nữ thực tập sinh chính là L.Q.H.P. Cha của P. cũng là bác sĩ, tên L.Q.T. Hiện tại, cả hai cha con đều đang công tác tại Khoa Da liễu của một bệnh viện nổi tiếng ở Huế. Ngoài ra, ông L.Q.T. còn mở một phòng khám tư tại Quốc lộ 49 tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 
Trước đó, L.Q.H.P. từng có “tiền án” cầm dao đuổi chém bệnh nhân ở phòng khám tư của cha mình. Cụ thể, hồi tháng 5/2011 chị Nguyễn Thị Hằng (trú tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) có đến phòng khám mua thuốc trị vẩy nến về uống. Tuy nhiên một tuần sau, chị Hằng bỗng bị nhức đầu rồi sốt sao, toàn thân phù nề, da ở lòng bàn tay và mu bàn chân long tróc hết ra. Đến khi cấp cứu tại Khoa Da liễu Bệnh viện Trung ương Huế, chị được chuyển sang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm vì bệnh ngày càng nặng.
 
Thực hư chuyện bác sĩ đánh dã man nữ tập sinh 21 tuổi: Từng cầm dao đuổi chém bệnh nhân?
Bác sĩ chẩn đoán chị Hằng bị nhiễm trùng huyết trên nền vảy nến và dị ứng thuốc. Ảnh minh họa. 
 
Tại đây, qua kiểm tra các bác sĩ chẩn đoán chị bị nhiễm trùng huyết trên nền vảy nến và dị ứng thuốc. Nghe kết quả, người nhà chị Hằng liền đến phòng khám tư của cha L.Q.H.P. đòi bồi thường vào ngày 11/5. Nhưng bất ngờ thay, họ đều bị hoảng sợ khi P. tức giận cầm dao đe dọa và đuổi chém.
 
Nói về hành động của mình, bác sĩ P. cho biết đó chỉ là một hành động tự vệ khi người nhà bệnh nhân cố tình muốn gây rối tại phòng khám.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/22/Người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ, bắt quỳ xin lỗi_22092019145750.mp4[/presscloud]
Người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ, bắt quỳ xin lỗi. Nguồn: ANTG
 
 
Thùy Nguyễn (t/h)
comment Bình luận