Kỳ quan thế giới tạm đóng cửa do COVID-19

Giữa lo ngại dịch bệnh COVID-19, đền thờ Taj Mahal của Ấn Độ, 1 trong 7 kỳ quan thế giới phải tạm đóng cửa.
20:32 | 08/04/2020

Theo cơ quan về khảo cổ Ấn Độ ASI, 3691 điểm tham quan do nhà nước quản lý ở Ấn Độ, trong đó có 143 di tích bán vé vào cửa cùng 50 bảo tàng sẽ đóng cửa cho tới ngày 31/3.

Do vậy, mọi hoạt động gồm quay phim chụp ảnh, lễ hội văn hóa trước đó đã được cấp phép đều sẽ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, nhân viên làm việc tại các khu di tích thì vẫn đi làm bình thường.

Đền thờ Taj Mahah, 1 trong 7 kỳ quan thế giới ở Ấn Độ

Theo ASI, kỳ quan thế giới Taj Mahal bị đóng cửa nhằm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong những tuần gần đây, số du khách tới thăm đền cũng giảm hẳn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lệnh hạn chế bay, hạn chế đi lại tại nhiều nước.

Trong quá khứ, Đền thờ Taj Mahal chỉ trải qua 2 lần đóng cửa vào năm 1942 (do Thế chiến) và 1971.

comment Bình luận