Đồng Nai: Tiếp nhận nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch

Hiện, tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cho người trong độ tuổi tiêm chủng từ 5 tuổi trở lên tiêm mũi 3 đạt 58,15%, mũi 4 mới chỉ đạt 15,05%. Trong đó các nhóm tuổi: người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 đạt 69,93%, mũi 4 trên tổng dân số đạt 19,01%, mũi 4 trên số người cần phải tiêm theo khuyến cáo của Bộ Y tế đạt 62,41%. Đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 mới đạt 28,26% và trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 82,02%, mũi 2 đạt 45,30%.
Theo khuyến cáo của ngành Y tế, dịch bệnh COVID-19 được dự báo vẫn còn diễn biến khó lường trong thời gian tới. Tổ chức Y tế thế giới đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp hơn.
Do đó, cơ quan y tế Đồng Nai khuyến cáo: Tiêm vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tiêm cho trẻ để đảm bảo an toàn khi trẻ đến trường.

Kiểm tra phòng sốt xuất huyết tại Đồng Nai.
Về tình hình dịch sốt xuất huyết, tính đến ngày 4/9, toàn tỉnh ghi nhận 19.958 ca. Riêng trong ngày 4/9, ghi nhận 14 ca.
Theo dõi biểu đồ xuất từ hệ thống quản lý, giám sát bệnh truyền nhiễm cho thấy, dịch sốt xuất huyết bắt đầu có chiều hướng giảm kể từ tuần thứ 30 (từ ngày 25/7).
BSCKII. Lê Quang Trung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế cho biết" Trong những tuần gần đây, nhờ việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thực hiện chiến dịch "Ngày thứ 7 phòng chống sốt xuất huyết" trên toàn tỉnh, các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể tất cả các địa phương cùng người dân hàng tuần ra quân dọn vệ sinh môi trường, loại bỏ vật đọng nước, diệt lăng quăng nên dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu giảm rõ rệt.
Thống kê trên toàn tỉnh trong tuần thứ 35 (ghi nhận từ ngày 26/8 đến 30/8) có 592 ca sốt xuất huyết nhập viện, giảm 37% với tuần trước (941 ca), không có thêm ca tử vong.
Để ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết, ngoài việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch thì yếu tố then chốt vẫn là sự tham gia tích cực của người dân và cộng đồng trong việc vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Một nghĩa cử hiến tạng, ba cuộc đời được hồi sinh
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, một phụ nữ qua đời vì tai nạn đã hiến tạng, cứu sống ba người bệnh.June 30 at 4:45 pm -
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc sởi, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh
Trước nguy cơ bệnh sởi vẫn tiềm ẩn và có khả năng bùng phát tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã ký ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi nhằm kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.June 30 at 1:16 pm -
Từ 2026, Sổ BHXH điện tử thay thế bản giấy: Người dân cần làm gì?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.June 30 at 1:16 pm -
Cảnh báo về mức độ nguy hiểm khó lường của sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết Dengue ngày càng trở nên khó dự đoán về thời điểm và phạm vi bùng phát. Theo Bộ Y tế, trong gần 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 22.974 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 5 ca tử vong tại nhiều tỉnh thành.June 27 at 2:36 pm