Bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, bác sĩ Đỗ Doãn Bách (SN 1991) gây ấn tượng bởi vẻ bề ngoài điển trai cùng câu chuyện truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị nhân văn về những ngày tham gia chống dịch COVID - 19.
9:18 | 15/12/2022

Hiện bác sĩ Đỗ Doãn Bách công tác tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Anh được T.Ư Đoàn vinh danh là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Bác sĩ trẻ truyền cảm hứng ảnh 1

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách hiện công tác tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai

Bên cạnh làm công tác chuyên môn, bác sỹ Bách đặc biệt yêu thích công tác thiện nguyện và dành nhiều tâm sức cho hoạt động này. Anh đã thực hiện nhiều chương trình truyền thông tim mạch thuộc Hội Tim mạch học Việt Nam; đóng góp công sức vào thành công của Đại hội Tim mạch lần thứ 17 Hội Tim mạch học Việt Nam.

Đặc biệt, thời điểm dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, số ca mắc mới liên tục tăng, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã lên phương án nhằm phân tầng bệnh nhân và giảm áp lực cho y tế địa phương. Bác sĩ Bách đã cùng với đồng nghiệp đưa ra sáng kiến thành lập Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành vào tháng 7/2021. Mạng lưới làm việc 24/7, khám, tư vấn điều trị cho bệnh nhân miễn phí bằng hình thức trực tuyến. Anh cùng mạng lưới thầy thuốc trẻ làm việc không kể ngày đêm phục vụ nhân dân. Mạng lưới đã tiếp cận 150 nghìn bệnh nhân F0; gọi được 450 nghìn cuộc gọi thành công; phát hiện hơn 1.400 bệnh nhân nguy cơ cao được hỗ trợ cấp cứu, chuyển viện.

Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát phức tạp, bác sĩ Bách đã xung phong vào miền Nam, trực tiếp điều trị cho các ca bệnh nặng tại Bệnh viện dã chiến TPHCM. Suốt hơn 2 tháng cùng bệnh nhân chiến đấu với COVID-19, sau mỗi ca trực anh vẫn dành thời gian khám bệnh trực tuyến cho người dân.

Tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc, bác sĩ Bách kỳ vọng chuyển đổi số sẽ là một trong những nội dung được triển khai với nhiều giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ mới. Theo anh, những thông tin, sản phẩm được số hóa khi đưa lên internet sẽ có cơ hội được tiếp cận rộng rãi và nhanh chóng. Tuy nhiên, cần đề phòng, sàng lọc thông tin xấu độc.

“Tổ chức Đoàn cần có các giải pháp nâng cao năng lực số để bạn trẻ làm chủ thông tin, tiếp cận thông tin tích cực và có “sức đề kháng” trước thông tin xấu, độc”, anh Bách nói thêm.

comment Bình luận