Yếu tố ‘bên thứ ba’ dần có nhiều tác động với hoạt động tố tụng trọng tài

Đó là nhận định của TS. Vũ Tiến Lộc - Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại diễn đàn khoa học “Hoàn thiện các cơ chế về bên thứ ba, thuận lợi hóa quá trình tố tụng trọng tài”.
16:14 | 11/04/2024

Sáng 11/4, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức diễn đàn khoa học “Hoàn thiện các cơ chế về bên thứ ba, thuận lợi hóa quá trình tố tụng trọng tài”. Sự kiện đã thu hút hơn 200 chuyên gia, Luật sư, Trọng tài viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực trọng tài thương mại và tư pháp.

Quang cảnh diễn đàn

Quang cảnh diễn đàn

Phát biểu khai mạc, TS. Vũ Tiến Lộc cho biết trong năm 2023, tỷ lệ các tranh chấp được giải quyết thông qua trọng tài, hòa giải có xu hướng tăng về số lượng và cả mức độ phức tạp trong tính chấp.

Trong đó, ngoài các bên tham gia tranh chấp, yếu tố “bên thứ ba” dần có tần suất xuất hiện dày đặc hơn, ở nhiều hình thái và vai trò hơn, đồng thời, cũng mang đến nhiều tác động hơn đối với hoạt động tố tụng trọng tài.

Tuy nhiên, theo TS. Vũ Tiến Lộc, Luật Trọng tài thương mại đã được lấy ý kiến và xây dựng sửa đổi, bổ sung gần 14 năm áp dụng song quy định về bên thứ ba vẫn còn được bỏ ngỏ.

TS. Vũ Tiến Lộc hy vọng những hoạt động có ý nghĩa như diễn đàn khoa học “Hoàn thiện các cơ chế về bên thứ ba, thuận lợi hóa quá trình tố tụng trọng tài” sẽ thúc đẩy quá trình sửa đổi luật, thuận lợi hóa quá trình giải quyết tranh chấp tại trọng tài.

Tại diễn đàn, Trường Đại học Luật TP.HCM và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác về các nội dung: Phối hợp triển khai định kỳ cuộc thi Phiên toà giả định cấp quốc gia (VMOOT cấp quốc gia); Đồng chủ trì phối hợp triển khai định kỳ diễn đàn khoa học về trọng tài và hoà giải.

Trường Đại học Luật TP.HCM và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Trường Đại học Luật TP.HCM và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Hai bên phối hợp tổ chức các hội thảo, toạ đàm cho doanh nghiệp với nội dung liên quan đến các vấn đề pháp lý; ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng; xử lý rủi ro, tranh chấp về hợp đồng và các vấn đề khác theo đề xuất của các bên; đồng thời tuỳ theo nhu cầu và nội dung phù hợp, VIAC và ULAW sẽ mời và cử cán bộ giảng viên, chuyên gia, trọng tài viên, hoà giải viên tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, các buổi trao đổi chuyên đề, tập huấn do các bên tổ chức.

TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nhận định, với chức năng là cơ sở đào tạo lớn có uy tín và là cơ sở trọng điểm trong lĩnh vực đào tạo pháp luật, Trường Đại học Luật hoan nghênh sự hợp tác giữa hai đơn vị đối với Chuỗi hoạt động AMS 2024 nói chung và diễn đàn khoa học “Hoàn thiện các cơ chế về bên thứ ba, thuận lợi hóa quá trình tố tụng trọng tài” nói riêng.

Theo TS. Lê Trường Sơn, qua quá trình nghiên cứu và thực tiễn kinh nghiệm, rất nhiều ý kiến đóng góp về việc bổ sung, cải thiện cơ chế cho bên thứ ba đã được đưa ra.

Diễn đàn khoa học “Hoàn thiện các cơ chế về bên thứ ba, thuận lợi hóa quá trình tố tụng trọng tài” được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin đồng thời mở ra diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các chuyên gia uy tín, có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực trọng tài.

“Đây tiếp tục là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để hai tổ chức đưa ra các ý tưởng, xây dựng các hoạt động, chương trình nhằm phát huy tốt thế mạnh hai bên, cùng với đó là đem đến những thông tin hữu ích, quý giá cho các giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp và luật sư”, TS. Lê Trường Sơn nhấn mạnh.

Cao Ánh

comment Bình luận