Xuyên đêm hồi sinh trái tim ngừng đập cho cụ ông 70 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp

Rạng sáng một ngày cuối tháng 4, trong khi nhiều người vẫn đang say giấc, tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, hệ thống báo động đỏ liên viện bất ngờ được kích hoạt. Một ca cấp cứu nguy kịch đang được chuyển đến: cụ ông N.V.N (70 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) lên cơn đau ngực dữ dội khi đang ngủ, kèm theo vã mồ hôi, khó thở – dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim cấp.
14:09 | 24/05/2025

Ngay khi xe cấp cứu vừa đến cổng bệnh viện, người bệnh đột ngột ngưng tim, ngưng thở, tím tái, mất ý thức. Trên monitor, tim xuất hiện rung thất – một rối loạn nhịp nguy hiểm đe dọa tính mạng. Lập tức, báo động đỏ nội viện được kích hoạt. Các ê-kíp: Cấp cứu, Nội tim mạch – Can thiệp tim mạch, Hồi sức tích cực… đồng loạt vào cuộc, giành lại từng giây phút sống cho bệnh nhân.

Sau gần 10 phút hồi sức tích cực với các biện pháp: sốc điện tim, hỗ trợ hô hấp, truyền vận mạch, tim bệnh nhân bắt đầu đập trở lại – yếu ớt nhưng đầy hy vọng.

Các bác sĩ tái thông dòng máu nuôi tim, giúp ổn định huyết động và nhịp tim (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ tái thông dòng máu nuôi tim, giúp ổn định huyết động và nhịp tim (Ảnh: BVCC)

Điện tâm đồ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành sau – một thể nặng, tiên lượng xấu nếu không can thiệp kịp thời. Với thời gian khởi phát triệu chứng chưa đến 3 giờ, cùng tình trạng rối loạn nhịp, tụt huyết áp, bệnh nhân được chỉ định can thiệp mạch vành khẩn cấp.

Tại phòng can thiệp DSA, các bác sĩ phát hiện nhánh mũ (LCx) của động mạch vành bị bán tắc nghiêm trọng. Nếu không tái thông, trái tim sẽ tiếp tục hoại tử. Một stent được đặt vào vị trí tổn thương, lập tức tái thông dòng máu nuôi tim, giúp ổn định huyết động và nhịp tim.

Bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi sát. Sau 8 ngày điều trị tích cực, cụ ông hồi phục tốt, tỉnh táo, tự thở, huyết áp ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Đạt, khoa Nội tim mạch – Can thiệp tim mạch, cho biết: “Khi tiếp nhận, bệnh nhân đã rơi vào rung thất, tụt huyết áp, ngưng tim. Chúng tôi chỉ có một mục tiêu là giành lại sự sống cho bệnh nhân. Nhờ báo động đỏ được kích hoạt đúng thời điểm, toàn bộ ê-kíp đã phối hợp khẩn trương, từ hồi sức đến can thiệp mạch vành. Khoảnh khắc tim đập trở lại là giây phút không thể nào quên”.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ Đạt, nhồi máu cơ tim có thể xảy ra bất ngờ, kể cả trong lúc nghỉ ngơi. Các dấu hiệu cảnh báo gồm: đau thắt ngực, vã mồ hôi, khó thở, mệt đột ngột – đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có tiền sử tim mạch. Nếu xuất hiện các triệu chứng trên, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức để được xử trí kịp thời.

Tú Uyên

comment Bình luận