Đà Nẵng: Đẩy mạnh sàng lọc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản tại cộng đồng

Nhằm phát hiện sớm, điều trị và quản lý hiệu quả các bệnh hô hấp mạn tính, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang triển khai chương trình khám sàng lọc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và hen phế quản (HPQ) tại 12 xã, phường thuộc 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Chương trình kéo dài từ giữa tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2025.
10:23 | 24/05/2025

Chương trình do Bệnh viện Phổi Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng các trung tâm y tế quận/huyện và trạm y tế xã/phường, nằm trong khuôn khổ chương trình mục tiêu y tế - dân số. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là các bệnh hô hấp mạn tính thường diễn tiến âm thầm và dễ bị bỏ sót trong giai đoạn đầu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), COPD hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba toàn cầu. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc COPD và HPQ ngày càng gia tăng, đặc biệt ở nhóm người trung niên, nam giới có tiền sử hút thuốc lá lâu năm hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, môi trường ô nhiễm và hóa chất. Tuy nhiên, phần lớn người bệnh không được chẩn đoán kịp thời do triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường.

Hình ảnh người dân tham gia khám bệnh tại xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Hình ảnh người dân tham gia khám bệnh tại xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Đối tượng được sàng lọc chủ yếu là người từ 40 tuổi trở lên có các dấu hiệu như ho kéo dài, khó thở, khạc đờm mạn tính, hoặc có yếu tố nguy cơ cao. Quy trình khám bao gồm: khám lâm sàng, phỏng vấn, đo chức năng hô hấp, và sàng lọc lao tiềm ẩn bằng xét nghiệm Mantoux. Những trường hợp có kết quả nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh sẽ được lập hồ sơ quản lý, theo dõi tại trạm y tế hoặc chuyển tuyến điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Phổi.

Song song với hoạt động chuyên môn, chương trình còn tổ chức các buổi tư vấn và truyền thông sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về COPD và HPQ, khuyến khích thay đổi lối sống, từ bỏ thuốc lá và cải thiện môi trường sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe hô hấp.

Đại diện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng đến các khu vực dân cư đông đúc, điều kiện sống còn khó khăn – nơi nguy cơ mắc bệnh hô hấp cao nhưng khả năng tiếp cận y tế còn hạn chế. Đây là bước đi thiết thực giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở và bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách chủ động, bền vững.

Đức Tường

comment Bình luận