WHO: Cảnh báo về vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện, tiêu hóa và sinh dục...
Theo thông cáo báo chí từ WHO chiều 9-12, lần đầu tiên báo cáo Hệ thống giám sát về sử dụng và kháng kháng sinh toàn cầu (GLASS) đưa ra dữ liệu thực tế và đáng báo động về tình trạng đề kháng ngày càng gia tăng của một loạt vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm trên thế giới đối với các kháng sinh thông dụng, từng rất hiệu quả trước đây.
Báo cáo dự trên dữ liệu từ 87 quốc gia, đưa ra các con số gây giật mình về một số vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện, nhiễm trùng tiêu hóa, nhiễm trùng đường sinh dục...
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ảnh: REUTERS
Cụ thể, hơn 50% các vi khuẩn thường gây nhiễm trùng máu trong bệnh viện - bao gồm Klebsiella pneumoniae và Acinetobacter spp - đã có biểu hiện kháng thuốc cao. 8% trường hợp nhiễm Klebsiella pneumoniae đã kháng cả biện pháp điều trị sau cùng là kháng sinh carbapenems.
Nhiễm trùng máu có tỉ lệ tử vong rất cao, điều trị vô cùng khó khăn, vì vậy tình trạng kháng thuốc càng khiến bệnh nhân thêm nguy ngập, làm tăng gánh nặng chi phí y tế.
Biểu hiện kháng thuốc này cũng thể hiện ở hơn 60% trường hợp nhiễm lậu cầu khuẩn Neisseria gonorrhoea. Đây là vấn đề được nhiều quốc gia cảnh báo trong vài năm qua - tạo nên một tình trạng gọi là "siêu bệnh lậu", khiến căn bệnh đã từ lâu được cho là khá dễ kiểm soát trở nên cực kỳ khó chữa.
Ngay cả một vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa phổ biến cũng thể hiện xu hướng này, ví dụ 20% E.coli phân lập đã trở nên đề kháng với cả 2 loại kháng sinh được sử dụng như biện pháp điều trị thứ nhất và thứ hai.
Một trong những vi khuẩn được nhắc đến nhiều nhất gần đây cho mức độ phổ biến, có thể gây nhiều dạng nhiễm trùng từ đường tiêu hóa, da cho đến nhiễm trùng máu... là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) cũng đi theo xu hướng này, với mức độ kháng kháng sinh khoảng 35%.
Báo cáo về tình trạng sử dụng kháng sinh cũng cho thấy chỉ 65% các quốc gia được báo cáo cho biết đạt được mục tiêu là ít nhất 60% kháng sinh được sử dụng là thuộc nhóm "ACCESS" - nguy cơ gây kháng kháng sinh thấp.
"Kháng kháng sinh làm suy yếu nền y học hiện đại và khiến hàng triệu sinh mạng gặp nguy hiểm. Để thực sự hiểu được mức độ của mối đe dọa toàn cầu và đưa ra phản ứng sức khỏe cộng đồng hiệu quả, chúng ta phải mở rộng quy mô xét nghiệm vi sinh và cung cấp dữ liệu chất lượng trên tất cả các quốc gia" - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030
Ngày 2/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 đối với trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.May 3 at 2:25 pm -
Gia Lai: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Ngày 1/5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch 1003/KH-UBND về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn tỉnh.May 3 at 2:25 pm -
Triệu chứng bệnh nấm da, chân và móng
Các triệu chứng đặc trưng của bệnh nấm bao gồm ngứa, bong tróc da và xuất hiện các tổn thương đặc trưng ở vùng đó, tùy thuộc vào loại bệnh mà người đó mắc phải.April 30 at 2:49 pm -
Thói quen xấu hình thành mỡ nội tạng và cách khắc phục
Thói quen xấu hàng ngày sẽ hình thành nên mỡ nội tạng. Khi mỡ nội tạng tích tụ nhiều không chỉ khiến vòng bụng lớn hơn mà còn làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm.April 30 at 12:57 pm