Theo cập nhật từ các địa phương, trước diễn biến của bão số 15, hệ thống trực ban phòng chống thiên tai đã được kích hoạt 24 giờ mỗi ngày để theo dõi liên tục bản tin cảnh báo bão và mưa lớn. Công tác kiểm tra các khu vực ven sông, ven biển, vùng trũng thấp, địa bàn có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu được tăng cường, nhằm phát hiện sớm những tình huống bất thường và triển khai phương án xử lý kịp thời.
Tại đặc khu Phú Quý, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự duy trì trạng thái giám sát thường xuyên, rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng hoặc sạt lở, chuẩn bị đầy đủ lực lượng và vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tăng cường quản lý tàu thuyền, thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ tàu và thuyền trưởng chủ động phòng tránh. Người dân ven biển, chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản được khuyến cáo chằng buộc tài sản, đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn và theo dõi nguy cơ triều cường.
Tại các địa phương ven biển, các đơn vị được yêu cầu duy trì mức sẵn sàng cao trong việc ứng phó mưa bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả nếu thiên tai xảy ra. Những khu dân cư ven biển, nơi có nguy cơ sạt lở được kiểm tra thường xuyên; phương án sơ tán dân đã được chuẩn bị. Các cơ sở du lịch, khu nghỉ dưỡng ven biển được yêu cầu đảm bảo an toàn cho du khách, chủ động phòng tránh theo chỉ đạo của chính quyền.
Trên toàn tuyến biển, lực lượng bộ đội biên phòng duy trì trực 24 giờ mỗi ngày, kiểm đếm và rà soát toàn bộ tàu thuyền. Thông tin về bão được cập nhật thường xuyên để các phương tiện kịp thời rời khỏi vùng nguy hiểm và tìm nơi trú ẩn an toàn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn và phương tiện chuyên dụng ở cấp tỉnh cũng đã được triển khai sẵn sàng.
Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 26/11, toàn tỉnh có 8.507 chiếc tàu với 44.071 lao động. Trong số này, 1.624 tàu với 8.558 lao động đang hoạt động trên biển; 134 tàu hoạt động xa bờ với 1.160 lao động; 6.883 tàu với hơn 35.500 lao động neo đậu tại bến. Ngoài ra, 171 tàu thuyền từ các tỉnh khác vào tránh trú bão tại các cảng và khu neo đậu của tỉnh.
Trước nguy cơ bão mạnh, mưa lớn, lũ quét và sạt lở, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó, tuyệt đối không để bị động. Các đơn vị phải theo dõi sát diễn biến bão, thông tin kịp thời đến người dân; kiểm tra an toàn hồ đập, xử lý vi phạm hành lang thoát lũ và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện cứu hộ.
Sự chủ động của các địa phương ven biển và lực lượng chức năng trong ứng phó bão số 15 được xem là yếu tố quan trọng giúp Lâm Đồng giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho người dân. Việc duy trì trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và chuẩn bị đầy đủ phương án phòng chống thiên tai sẽ góp phần ổn định tình hình, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ hoặc gây mưa lớn trên địa bàn.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu