Ngày 2/11/2023, Tòa án Nhân dân quận 1 đã gửi thông báo số 01/TB-TA về phiên kiểm tra gia nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải cho người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân và đơn vị bị khởi kiện là Công ty TNHH Bệnh viện JW Hàn Quốc có địa chỉ tại 44-46-48-50 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 về việc “tranh chấp hợp đồng dịch vụ”. Nội dung phiên họp gồm có: Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng đồng thời hòa giải tranh chấp hợp đồng dịch vụ giữa bà Xuân và công ty TNHH bệnh viện JW Hàn Quốc.
Ngày 21/11/2023, Công ty TNHH Bệnh viện JW Hàn Quốc đã có văn bản số 118-2023/BVJW-CV đến Tòa án Nhân dân Quận 1, TP. HCM. Theo nội dung công văn trên, bệnh viện JW đã nhận được thông báo về phiên kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa công ty và người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân. Tuy nhiên, do ngày tổ chức phiên họp trùng với lịch tổ chức sự kiện của bệnh viện đã được lên kế hoạch trước đó, nên bệnh viện không thể trực tiếp tham gia phiên họp.
Theo đó, ngày 11/4/2022 bà Xuân đã đến bệnh viện JW Hàn Quốc tại địa chỉ 44-46-48-50 Tôn Thất Tùng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM để được tư vấn làm một số dịch vụ, như nâng ngực, thu gọn đầu ti, thu gọn quầng, hút mỡ bắp tay, đặt túi ngực.
Tuy nhiên, sau khi làm xong phẫu thuật về, ngực bà Xuân bị lệch và sa trễ, nên đã đến bệnh viện để thăm khám lại. Lúc này bác sĩ Tín có tư vấn và hẹn bà Xuân 6 tháng sau sẽ làm phẫu thuật lại. Đến ngày 18/10/2022, theo như lịch hẹn bà Xuân đến để phẫu thuật lại ngực, bệnh viện JW Hàn Quốc yêu cầu nộp thêm 14 triệu đồng. Nộp tiền xong bà Xuân tiếp tục được bác sĩ Tín phẫu thuật ngực. Sau một tuần về nhà, bà Xuân phát hiện ngực bị thông khe, túi ngực chạy sang hai bên và biến dạng nghiêm trọng.
Việt Thu









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu