Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Bắc Quảng Trị: Tích cực hỗ trợ bệnh nhân hòa nhập cộng đồng

Thời gian qua, Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Bắc Quảng Trị đã tích cực nâng cao hiệu quả chăm sóc, phục hồi chức năng, đặc biệt là công tác dạy văn hóa, dạy nghề góp phần giúp người tâm thần ổn định sức khỏe, nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng lao động và hòa nhập cộng đồng.

Người bệnh thực hành nghề dán giấy tại Trung tâm

Người bệnh thực hành nghề dán giấy tại Trung tâm

Theo lãnh đạo Trung tâm, hiện có 236 đối tượng tâm thần đặc biệt nặng đến từ các địa phương trong tỉnh được Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng. Với phương châm "Lấy đối tượng làm trung tâm", Trung tâm đã tổ chức các lớp dạy văn hóa, xóa mù chữ, giáo dục đạo đức, pháp luật và hướng nghiệp dạy nghề cho đối tượng, phù hợp với khả năng, sức khỏe của từng đối tượng.

Hiện nay, Tổ dạy văn hóa - dạy nghề của Trung tâm đã tổ chức dạy văn hóa cho hơn 50 đối tượng, chia thành lớp xóa mù chữ và lớp đạo đức, pháp luật. Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy cùng sự kiên trì của người học, kết quả khảo sát cho thấy có tới 93,9% đối tượng đạt yêu cầu về kiến thức cơ bản được học.

Đối với lớp xóa mù chữ, nhiều đối tượng tham gia đã biết đọc, viết chữ cái, từ ngữ, câu đơn giản, tính toán cơ bản – một tín hiệu tích cực khẳng định sự tiến bộ về nhận thức và khả năng tiếp thu của đối tượng.

Người bệnh tham gia đọc sách, báo tại thư viện của Trung tâm

Người bệnh tham gia đọc sách, báo tại thư viện của Trung tâm

 Không chỉ có vậy, Tổ dạy văn hóa - dạy nghề còn tổ chức đào tạo nghề cho gần 50 đối tượng, đa dạng các ngành nghề thiết thực như chăn nuôi dê, lợn, gà; trồng trọt rau màu; kỹ thuật hàn xì; kỹ thuật điện; gấp dán giấy; làm bao bọc hoa quả… Nhờ những hoạt động này đã giúp đối tượng rèn luyện kỹ năng lao động, đồng thời còn góp phần tạo ra thực phẩm sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày tại Trung tâm, nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho đối tượng. Cụ thể như hoạt động nuôi dê, lợn, gà đạt hiệu quả cao; trồng trọt đa dạng rau xanh, thu hoạch đều đặn, đảm bảo bữa ăn cho đối tượng đầy đủ dinh dưỡng; nghề đan mây, gấp dán giấy, làm bao bọc hoa quả mang lại công việc ổn định cho các đối tượng.

Đặc biệt, toàn bộ nguồn thu từ hoạt động dạy nghề đều được sử dụng để hỗ trợ, cải thiện bữa ăn, nâng cao đời sống đối tượng tại Trung tâm. Chính điều này đã tạo động lực, tinh thần hứng khởi cho đối tượng khi tham gia học tập, lao động. Những kết quả này góp phần cùng những nỗ lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ tại Trung tâm đã giúp rất nhiếu cho đối tượng ổn định và lành bệnh tái hòa nhập cộng đồng.

Người bệnh tham gia trồng rau, củ tại Trung tâm

Người bệnh tham gia trồng rau, củ tại Trung tâm

Tuy nhiên, do đặc thù đối tượng tâm thần đặc biệt nặng, nhận thức hạn chế, sức khỏe không ổn định nên cũng ảnh hưởng đến thời gian họ tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, đặc thù địa phương còn thiếu các ngành nghề thủ công đơn giản phù hợp cho các đối tượng. Ngoài ra, nguồn kinh phí của trung tâm còn hạn hẹp nên việc triển khai các ngành nghề phù hợp với các đối tượng còn gặp nhiều khó khăn.

 Theo lãnh đạo Trung tâm, để công tác dạy văn hóa, dạy nghề tiếp tục duy trì hiệu quả, trong thời gian tới Trung tâm sẽ mở rộng các lớp học, phát triển thêm ngành nghề mới phù hợp với khả năng của đối tượng; tăng cường số lượng người tham gia. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể viên chức và người lao động trung tâm và không thể thiếu sự quan tâm đồng hành từ cộng đồng để tạo ra nguồn lực tổng hợp góp phần giúp các đối tượng phục hồi chức năng, từng bước tiến tới mục tiêu hòa nhập cộng đồng.

Sỹ Hoàng