Trẻ tiêm phòng bị sưng cứng vết tiêm có nguy hiểm không? cách xử lý ra sao?
Nguyên nhân khiến trẻ tiêm phòng bị sưng cứng
Tình trạng trẻ tiêm phòng bị sưng cứng có thể xuất phát từ những lý do sau:
1. Do vacxin gây ra
Trẻ tiêm phòng bị sưng cứng có thể xuất phát từ đặc tính vốn có của vacxin do vacxin thường có liều lượng và phản ứng cao. Ngoài ra, số ít trường hợp trẻ bị sưng đau chỗ tiêm vì vacxin kém chất lượng.
2. Cơ địa của bé nhạy cảm
Đối với người lớn, việc tiêm phòng chỉ như vết kiến cắn nhưng với làn da nhạy cảm của trẻ đó lại là tác động lớn. Đặc biệt với những trẻ có cơ địa nhạy cảm, con có thể bị sưng cứng ở vùng da tiêm phòng.
3. Sai sót khi tiêm
Tình trạng trẻ tiêm phòng bị sưng cứng có thể xảy ra nếu nhân viên y tế mắc phải sai sót khi tiêm chủng. Đó có thể là lỗi sai trong khâu chuẩn bị, hồi chỉnh, kỹ thuật tiêm, cách sử dụng và bảo quản vacxin.
4. Trùng hợp ngẫu nhiên
Có đôi khi biểu hiện xảy ra sau khi tiêm phòng không liên quan đến vacxin và sai sót khi tiêm chủng mà đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên với một bệnh lý sẵn có nào đó trong cơ thể của trẻ.
Trẻ tiêm phòng bị sưng cứng có nguy hiểm không?
Một số trẻ sau khi đi tiêm về thì vết tiêm bị tấy đỏ kèm sưng cứng. Theo chuyên gia, trường hợp trẻ tiêm phòng bị sưng cứng là điều bình thường, không cần quá lo ngại. Bởi vì tình trạng sưng cứng này thường giảm dần sau 6-8 tiếng sau tiêm hoặc vài ngày sau tiêm, thời gian hồi phục tùy vào cơ địa của từng trẻ.
Hơn nữa các mũi tiêm phòng uốn ván, bạch hầu, ho gà là loại mũi tiêm gây ra đau nhức, sưng cứng hơn so với những mũi tiêm khác. Chúng có thể làm cho trẻ bị sốt, ngoài ra thời gian đau nhức vết tiêm có thể kéo dài cả tuần mới hết.
uy nhiên bố mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện nếu tình trạng trẻ tiêm phòng bị sưng cứng kéo dài hơn 3 ngày với mũi tiêm bình thường và kéo dài hơn 1 tuần với mũi tiêm ngừa bệnh bạch hầu – ho hà – uốn ván. Bạn hãy liệt kê ra các biểu hiện sau tiêm của bé để bác sĩ tiện theo dõi hơn.
Cách xử lý khi trẻ tiêm phòng bị sưng cứng
Để làm cho vết tiêm của trẻ bớt đau và nhanh biến mất hơn, bạn có thể thực hiện những cách sau:
- Dùng một miếng gạc hoặc túi chườm đem chườm lạnh rồi đắp lên vết sưng của bé. Mẹ chỉ cần đặt túi chườm lên vết thường khoảng 30 giây rồi nhấc lên khoảng 5 giây, cứ lặp đi lặp lại như vậy trong 15 phút là được.
- Bạn có thể cho bé dùng thuốc chống viêm để làm giảm bớt triệu chứng sưng đau, tấy đỏ. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc chỉ được thực hiện khi được bác sĩ chỉ định và kê đơn.
- Sau khi đi tiêm về, bạn cần cho trẻ mặc quần áo rộng rãi, tránh cọ xát vào vết tiêm. Khi bế trẻ tránh đè hay tì vào vết tiêm của bé.
- Sau khi đi tiêm về, bạn nên cho trẻ bú nhiều hơn. Với những bé đã có thể ăn dặm, bạn có thể chia nhỏ bữa ăn và ưu tiên lựa chọn cho con thức ăn mềm, dễ nuốt.
- Nếu áp dụng tất cả các cách trên mà tình hình vẫn không khả quan, trẻ vẫn liên tục quấy khóc trong 12-24 giờ sau tiêm thì mẹ nên cho bé đến bệnh viện làm kiểm tra.
Lưu ý rằng mẹ tuyệt đối không được đắp khoai tây, trứng gà, chanh … lên vết tiêm của trẻ. Bởi vì làm như thế có thể làm cho vết tiêm bị nhiễm trùng khiến tình trạng trẻ tiêm phòng bị sưng cứng càng trở nên nghiêm trọng hơn.

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Một nghĩa cử hiến tạng, ba cuộc đời được hồi sinh
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, một phụ nữ qua đời vì tai nạn đã hiến tạng, cứu sống ba người bệnh.June 30 at 4:45 pm -
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc sởi, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh
Trước nguy cơ bệnh sởi vẫn tiềm ẩn và có khả năng bùng phát tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã ký ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi nhằm kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.June 30 at 1:16 pm -
Từ 2026, Sổ BHXH điện tử thay thế bản giấy: Người dân cần làm gì?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.June 30 at 1:16 pm -
Cảnh báo về mức độ nguy hiểm khó lường của sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết Dengue ngày càng trở nên khó dự đoán về thời điểm và phạm vi bùng phát. Theo Bộ Y tế, trong gần 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 22.974 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 5 ca tử vong tại nhiều tỉnh thành.June 27 at 2:36 pm