Trang bị kỹ năng cho luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp tại trọng tài

Hoạt động bồi dưỡng và đào tạo luật sư, đặc biệt liên quan đến trang bị kỹ năng cho luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp tại trọng tài là đặc biệt cần thiết và phù hợp với nhu cầu hiện nay.
7:28 | 16/07/2024
LS. Vũ Ánh Dương - Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch thường trực VIAC phát biểu tại buổi toạ đàm (Ảnh: ULAW)

LS. Vũ Ánh Dương - Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch thường trực VIAC phát biểu tại buổi toạ đàm (Ảnh: ULAW)

Đó là nhận định của LS. Vũ Ánh Dương - Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch thường trực Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) trong toạ đàm Kết nối Luật sư năm 2024 do VIAC cùng Trường Đại học Luật TP.HCM, Đoàn Luật sư TP.HCM phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ tổ chức.

LS. Vũ Ánh Dương cho biết, tính đến năm 2023, tỷ lệ luật sư trong các vụ tranh chấp tại VIAC đạt tới 87,9%. “Đây là một con số vô cùng lớn, điều đó cho thấy sự cẩn thận của các bên và sự chuyên nghiệp hơn của luật sư”, LS. Dương đánh giá.

Từ góc độ tổ chức điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp, Phó Chủ tịch thường trực VIAC khuyến khích sự tham gia của luật sư trong quy trình tố tụng trọng tài. “Bởi lẽ, việc các luật sư tham gia trong hầu hết các vụ việc, đều giúp các bên và kể cả Hội đồng Trọng tài tiết kiệm hơn về thời gian giải quyết, thúc đẩy hiệu quả các giai đoạn trong tiến trình tố tụng”, LS. Dương phân tích.

Tại buổi toạ đàm, PGS.TS. Trần Việt Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị trong hoạt động mang tính kết nối này.

Theo PGS.TS. Trần Việt Dũng, mô hình kết hợp giữa hoạt động đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ luật sư và tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm giữa các luật sư trong nhiều tỉnh, thành phố để trao đổi và bàn luận về kỹ năng hành nghề luật sư góp phần nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của Luật sư, cùng với đó, giúp luật sư có thêm thông tin hỗ trợ cho quá trình hành nghề.

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác (Ảnh: ULAW)

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác (Ảnh: ULAW)

Trong sự kiện, Trường Đại học Luật TP.HCM và VIAC đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với các Đoàn Luật sư các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ nhằm định kỳ triển khai nhân rộng mô hình ý nghĩa này cũng như phối hợp cho nhiều hoạt động ý nghĩa khác trong tương lai. Trong đó, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ cùng các Đoàn Luật sư sẽ triển khai chương trình tham quan/thực tập/tập sự nghề nghiệp; Chương trình hướng nghiệp - Phát triển kỹ năng; Liên kết đào tạo; Hợp tác tổ chức Hội thảo chuyên đề, nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh, thành phố; Quỹ Học bổng, Tuyển dụng và các lĩnh vực khác.

LS. Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đánh giá, trong bối cảnh xã hội không ngừng phát triển, vai trò và vị thế của nghề Luật sư trong mối tương quan với các nghề nghiệp khác không ngừng được nâng lên. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý, luật sư cần cập nhật liên tục, không ngừng cải thiện kỹ năng hành nghề của mình, trở thành điểm tựa vững chắc cho khách hàng, đóng góp cho sự phát triển của các ngành, nghề khác trong xã hội. 

“Luật sư không chỉ phải liên tục trau dồi, nâng cao kỹ năng nhận diện, đánh giá và xử lý đối với các vấn đề pháp lý phát sinh ở từng lĩnh vực cụ thể mà còn được yêu cầu có kỹ năng, áp dụng thuần thục quy trình, thủ tục tố tụng. Như vậy, vấn đề về kiểm soát tốt quy trình tố tụng, đặc biệt đối với tố tụng trọng tài cần phải được đào tạo một cách bài bản và nghiêm túc, để luật sư có thể đi cùng với xu hướng chung, nhất là khi việc giải quyết tại trọng tài được dự đoán sẽ còn phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong thời gian tới”, LS. Hậu nhấn mạnh.

Cao Ánh

comment Bình luận