TP.HCM nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở
Phát biểu tại hội nghị, TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu vững chắc là con đường duy nhất để nâng cao sức khỏe cho người dân và mang lại lợi ích to lớn cho ngành y tế nói chung.
“Thực tế cho thấy dân số Việt Nam đang già hóa, đặt ra những thách thức cho hệ thống y tế. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của các bên liên quan, những phương pháp hỗ trợ tốt nhất đang được triển khai nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân, WHO cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển hệ thống y tế cơ sở để chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân”, TS. Angela Pratt cho hay.
Trong năm 2023 với sự hỗ trợ chuyên môn từ WHO, Sở Y tế TP.HCM đã triển khai thí điểm gói can thiệp thiết yếu về bệnh không lây nhiễm trong chăm sóc sức khỏe ban đầu (gọi tắt là chương trình WHO-PEN) tại 43 Trạm y tế (TYT) thuộc 10 quận, huyện trên địa bàn Thành phố.
Cụ thể, chương trình WHO-PEN gồm 3 hoạt động chính như nâng cao năng lực cho nhân viên y tế tham gia chương trình, hỗ trợ các điều kiện để TYT khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, qua đó góp phần gia tăng số bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường đến khám và lấy thuốc tại TYT.
Trong năm 2024, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục đặt ra chỉ tiêu ít nhất 174 TYT đang khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ triển khai gói can thiệp thiết yếu này.
Tại hội nghị, TS.BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định chăm sóc sức khỏe ban đầu là giải pháp căn cơ và duy nhất để đạt mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cũng chỉ ra những rào cản trong việc triển khai khám, điều trị tại tuyến y tế cơ sở như quy định chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT, nhân lực và các yếu tố chủ quan khác từ TTYT, TYT...
Để giải quyết những thách thức này, theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cần tập trung vào việc nâng cao năng lực của TYT và đảm bảo nguồn nhân lực cho y tế cơ sở.
Cụ thể, triển khai tăng cường chất lượng khám bảo hiểm y tế một số bệnh cơ bản như tăng huyết áp, đái tháo đường và định hướng phát triển thêm hoạt động phục hồi chức năng kết hợp y học cổ truyền tại TYT.
“Sở Y tế TP.HCM cam kết đồng hành cùng y tế tuyến cơ sở để triển khai các hoạt động khám, chữa bệnh tại TYT. Bên cạnh phòng chống dịch, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại TYT là nhiệm vụ quan trọng thứ hai, tiếp theo là khám sức khỏe cho người cao tuổi. Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM mong muốn Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Thành phố các hoạt động phát triển hệ thống y tế cơ sở trong thời gian tới”, Phó Giám đốc Sở y tế TP.HCM cam kết và mong muốn.
Cao Ánh
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cà Mau: Truyền thông an toàn thực phẩm - Phòng ngừa ngộ độc rượu
Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau tổ chức lớp truyền thông về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc rượu tại xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.May 17 at 8:54 am -
Lợi ích từ môi trường không khói thuốc lá
Khói thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường không khí trong phạm vi nhất định như nhà ở, hàng quán, bệnh viện, nơi làm việc… chứa hơn 7.000 chất hoá học trong đó có khoảng 69 chất gây ung thư, đặc biệt nguy hiểm nhất là nicotin gây hại cho cơ thể.May 16 at 11:07 am -
Bình Thuận: Tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện Đức Linh
UBND huyện Đức Linh vừa xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn huyện.May 13 at 2:32 pm -
Đồng Nai: Khám chữa bệnh miễn phí cho 300 em học sinh ở xã Mã Đà
300 em học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) được các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thăm khám, chữa bệnh miễn phí.May 11 at 9:48 pm