TP. HCM họp mặt, tri ân nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Sáng 28/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM đã long trọng tổ chức chương trình họp mặt Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và các đồng chí cán bộ từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên – những nhân chứng lịch sử từng tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
11:05 | 29/04/2025

Tham dự buổi họp mặt có Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được; Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trương Thiên Tô.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, tràn đầy niềm tự hào trong những ngày cả nước đang hân hoan chào mừng sự kiện trọng đại – 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được (ngoài cùng bên trái) dự buổi họp mặt

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được (ngoài cùng bên trái) dự buổi họp mặt

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thanh Nghị đã ôn lại trang sử hào hùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, được ghi nhận như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX.

Theo đó, ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị quyết định lấy tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh” cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định. Đúng 17 giờ ngày 26/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu với 5 cánh quân chủ lực:

Cánh quân thứ nhất đánh thẳng vào Dinh Độc Lập, cơ quan đầu não của chính quyền ngụy.

Cánh quân thứ hai tiến công vào Bộ Tổng tham mưu ngụy quyền.

Cánh quân thứ ba tập kích sân bay Tân Sơn Nhất.

Cánh quân thứ tư đánh chiếm Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô.

Cánh quân thứ năm tấn công Tổng nha Cảnh sát ngụy.

Dưới sức tiến công như vũ bão của quân và dân ta, đến 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, quân ta đã đánh chiếm hoàn toàn Dinh Độc Lập, buộc chính quyền ngụy Sài Gòn phải đầu hàng vô điều kiện, kết thúc thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: 50 năm sau Đại thắng mùa Xuân 1975, TP. HCM đã không ngừng phát triển lớn mạnh, phát huy tinh thần cách mạng, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn và đáng tự hào.

Hiện nay, TP. HCM đang đứng trước những cơ hội phát triển mang tính bước ngoặt lịch sử, đặc biệt là trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy chính quyền, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tinh gọn cấp xã theo chủ trương của Trung ương. Những đổi mới này sẽ tạo thế và lực mới để thành phố và đất nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi đại biểu (Ảnh Việt Dũng)

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi đại biểu (Ảnh Việt Dũng)

Bên cạnh đó, Thành phố đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Những thành tựu của thành phố hôm nay là kết quả của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh, trong đó có các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và những nhân chứng từng tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

TP. HCM xin bày tỏ lòng kính trọng, tự hào và biết ơn sâu sắc tới các đồng chí – những người đã hun đúc nên ngọn lửa bất diệt của lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Thông qua chương trình họp mặt ý nghĩa này, lãnh đạo Thành phố mong muốn các nhân chứng lịch sử tiếp tục truyền lửa yêu nước, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và khát vọng cho thế hệ hôm nay, để chung tay xây dựng TP. HCM trở thành đô thị hiện đại, năng động, sáng tạo, văn minh, nghĩa tình; xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu – "Thành phố cùng cả nước, vì cả nước", vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vươn mình ra khu vực và thế giới.

Trần Cường

comment Bình luận