TP. HCM: Cứu sống trẻ nhiễm khuẩn huyết do tác nhân vi khuẩn não mô cầu nhóm B

Vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tiếp nhận bé gái H.N.K, 6 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, được chẩn đoán bị nhiễm khuẩn huyết tối cấp do não mô cầu.
10:17 | 09/04/2024

Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, trẻ bệnh 2 ngày, xuất hiện tình trạng sốt cao, đau nhức khắp người, đau bụng, không tiêu lỏng, không ho, nổi tử ban từ vùng mặt lan thân mình. Bé K được đưa đến bệnh viện địa phương chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết, điều trị kháng sinh Ceftriaxone, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Tại bệnh viện, bệnh nhi lừ đừ, môi tái, chi mát, mạch quay bắt nhẹ 140 l/phút, huyết áp tụt còn 66/40 mmHg, CRT 3-4 giây. Tim đều, phổi phế âm đều 2 bên thở 42 lần/phút, bụng mềm, cổ mềm, họng đỏ, xuất huyết dạng chấm, tử ban mặt, ngực, lưng, bụng, tứ chi, rải rác toàn thân.

Kết quả chẩn đoán ghi nhận trẻ bị sốc nhiễm trùng, theo dõi nhiễm khuẩn huyết tối cấp do não mô cầu. Xét nghiệm bạch cầu tăng cao 30.600/microL, CRP: 151 mg/L, Lactat máu: 4.59 mmol/L.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cho trẻ nằm phòng cách ly, đặt nội khí quản, thở máy, dịch truyền chống sốc, vận mạch dưới hướng dẫn đo huyết áp xâm lấn và đo áp lực tĩnh mạch trung tâm, kháng sinh phổ rộng, an thần, điều chỉnh rối loạn điện giải, toan kiềm.

Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết tối cấp do não mô cầu, được điều trị tích cực thở máy, chống sốc, kháng sinh

Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết tối cấp do não mô cầu, được điều trị tích cực thở máy, chống sốc, kháng sinh

Kết quả xét ngiệm phản ứng khuếch đại chuỗi nhân PCR máu và dịch não tủy cho ra tác nhân là vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis (còn gọi là Meningococcus), sau đó được gửi mẫu đến viện Pasteur thực hiện PCR phân tích xác định được não mô cầu serogroup B. Đây là type huyết thanh ít gặp hơn so với type huyết thanh A, C, Y, W135.

Sau gần 2 tuần điều trị, bệnh nhân cải thiện dần, tỉnh táo, cai được máy thở, hết sốt. Trường hợp này đã được bệnh viện thông báo đến Sở Y tế TP. HCM, viện Pasteur, cơ quan y tế tỉnh, địa phương nơi trẻ sinh sống để phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, ngăn ngừa dịch bệnh có thể xảy ra.

Qua trường hợp này BS.CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, lưu ý đến quý phụ huynh cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường cho trẻ; thực hiện tốt vệ sinh nơi ở, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc; chủ động tiêm phòng vaccin phòng bệnh cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên tùy theo loại vaccin.

Khi trẻ có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị đồng thời thông báo theo đường dây nóng của y tế địa phương để được điều tra giám sát xử lý kịp thời.

Đến thời điểm hiện tại, vi khuẩn não mô cầu được phát hiện có 13 chủng, nhưng ở Việt Nam nguy hiểm và phổ biến nhất là 5 chủng A, B, C, Y, W135. Do đó, nên tiêm vắc xin phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W kết hợp não mô cầu nhóm BC hoặc tiêm vắc xin phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W kết hợp não mô cầu nhóm B để bảo vệ trẻ khỏi 5 nhóm huyết thanh nguy hiểm A, B, C, Y, W135 gây bệnh nhiễm khuẩn huyết hay viêm màng não mô cầu.

Ngọc Nguyễn

comment Bình luận