TP. Đà Nẵng: Giám sát, hỗ trợ phòng bệnh tay chân miệng tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Hòa Vang
Để chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng lây lan nhất là trong các cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm y tế huyện Hòa Vang đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác giám sát, hỗ trợ phòng bệnh tay chân miệng tại các điểm trường mầm non có tổ chức hoạt động dạy và học trên địa bàn huyện.
Trong đợt này, trung tâm sẽ thực hiện giám sát, hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại 11 điểm, trong đó gồm 7 trường mầm non công lập và 4 trường mầm non tư thục.

Huyện Hòa Vang giám sát, hỗ trợ phòng chống tay chân miệng tại các trường mầm non
Ngoài các nội dung kiểm tra giám sát công tác vệ sinh cá nhân cho trẻ, vệ sinh môi trường tại các trường học cũng như kiến thức phòng chống dịch bệnh của giáo viên, người chăm sóc trẻ, trung tâm y tế huyện chú trọng đến công tác tuyên truyền về bệnh tay chân miệng và các biện pháp phòng chống bệnh tại trường. Đặc biệt là thực hành tốt của ngành y tế: Ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch. Thường xuyên thực hành vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng tại các bếp ăn tập thể nhà trường. Thực hiện vệ sinh mặt bàn, ghế, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
Đồng thời, tuyên truyền các triệu chứng chính của bệnh tay chân miệng, các dấu hiệu trở nặng của bệnh như: Sốt, loét miệng, phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng mông, đầu gối đặc biệt kèm theo dấu hiệu thần kinh hoặc tim mạch như sốt cao, giật mình, lừ đừ, run chi, bứt rứt khó ngủ, nôn nhiều, rung giật cơ, đi loạng choạng, da nổi vân tím, vã mồ hôi, tay chân lạnh để người dân, người chăm sóc trẻ, giáo viên có thể tự phát hiện sớm ca bệnh và đưa đến cơ sở y tế kịp thời.
Theo khuyến cáo của ngành y tế, thời tiết nắng nóng điều kiện thuận lợi để bệnh truyền nhiễm phát triển và đặc biệt là bệnh tay chân miệng. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho trẻ trước bệnh tay chân miệng khi chưa có vắc - xin phòng bệnh, thì việc kết hợp giữa nhà trường, gia đình trong chăm sóc trẻ là rất cần thiết. Cha mẹ cũng như cô giáo cần theo dõi sát trẻ để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý kịp thời và phòng tránh bệnh lây lan.
Thanh Bình

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm