Lãnh đạo Tổng Hội Xây dựng Việt Nam thăm và làm việc với chi nhánh Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã nghe báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của chi nhánh Viện từ 2018 đến nay. Đồng thời, Đoàn công tác Tổng hội đã tiếp nhận những ý kiến đóng góp, nguyện vọng, đề xuất, trăn trở từ lãnh đạo chi nhánh Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị.
Theo đó, từ tháng 4/2018-12/2021, chi nhánh Viện đã thực hiện được 135 hợp đồng về các lĩnh vực tư vấn như: quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng tư vấn về lập chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; xây dựng quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cho các tỉnh thuộc Trung bộ và Nam bộ như Hà Tĩnh, Quảng Trị,Thừa Thiên Huế, Thanh Hoá...
Trong 4 tháng đầu năm 2022, Chi nhánh Viện đã ký kết được gần 20 hợp đồng tư vấn và đang trong quá trình triển khai thực hiện các hợp đồng đã ký.
Chi nhánh đã tổ chức được 2 lớp đào tạo, tập huấn phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật mới cho các địa phương như Cần Thơ, Hậu Giang; 4 lớp tập huấn về bất động sản và nhà ở cho các địa phương như Bình Dương, Bạc Liêu, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bến Tre,...và 2 đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cho gần 40 cá nhân với hơn 62 lĩnh vực.
Thuận lợi của chi nhánh Viện là được Ban lãnh đạo Viện tạo cơ chế tốt để hoạt động, được các Sở, ngành của các địa phương hỗ trợ...
TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam chủ trì buổi làm việc.
Về hạn chế, chi nhánh Viện chưa kịp thời tham mưu, đề xuất công tác nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của Viện. Nguyên nhân do năng lực nhân sự còn thiếu và yếu, chưa có pháp nhân chính thức tại Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh nên việc hoạt động có những khó khăn, bất cập,...
Đại diện chi nhánh Viện đề xuất với lãnh đạo Tổng hội tiếp tục tạo cơ chế tài chính linh hoạt hơn để Chi nhánh Viện có điều kiện mở rộng về cơ sở vật chất và con người, góp phần phát triển tổ chức ngày một lớn mạnh như kế hoạch đề ra hằng năm. Được giao nhiều nhiệm vụ, đề án có phạm vi Vùng và khu vực để thực hiện thay vì chỉ thực hiện cấp địa phương; sớm có cơ chế đặc thù, tiến tới hình thành một tổ chức khoa học, công nghệ hàng đầu ở khu vực phía nam.
Sau khi nghe ý kiến, nguyện vọng, đề xuất từ chi nhánh Viện nghiên cứu, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam TS. Đặng Việt Dũng cho rằng: "Chi nhánh Viện cần có kế hoạch dài hơi chuẩn bị nhân sự đáp ứng được chất lượng, khối lượng công việc trong thời gian sắp tới. Sau khi nghe báo cáo, trong những nội dung mà Viện đang làm chỉ tập trung vào tư vấn công, chưa là tư vấn tư. Mà hoạt động của Viện lại rất đa dạng như: nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chính sách, phát triển đô thị, kinh tế xây dựng, đặc biệt lĩnh vực kinh tế xây dựng còn rất là yếu... Vấn đề vẫn là con người, nếu giao việc thì ai sẽ đứng ra đảm nhận, đáp ứng yêu cầu đó. Tôi có cảm giác ở Viện và các đơn vị phía Nam (trực thuộc Tổng hội) chưa có mối liên kết, nhưng đây có lẽ là trách nhiệm của Tổng hội".









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu