PGS.TS Trần Cao Bính - Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Trần Cao Bính - Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cho biết: VIDEC 2025 có hơn 400 gian hàng triển lãm đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với chủ đề “Tiếp cận mới trong nha khoa hiện đại", VIDEC 2025 không chỉ là diễn đàn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm lâm sàng, cập nhật những tiến bộ mới nhất trong ngành răng-hàm-mặt; mà còn là cầu nối giữa các chuyên gia trong nước và thế giới mở rộng hợp tác để phát triển chuyên môn, kỹ thuật toàn diện.
Trong chương trình hội nghị khoa học đã có hơn 100 báo cáo chuyên môn chất lượng cao, quy tụ sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong ngành răng-hàm-mặt; 3 phiên tiền hội nghị: Symposium Cắn khớp, Implant (P Dent), Nắn chỉnh răng (Seadent Omcro); 4 diễn đàn chuyên đề: Diễn đàn Gây mê hồi sức, Phẫu thuật Hàm mặt, Dentium Videc 2025 Forum và diễn đàn Thầy thuốc trẻ. Ngoài ra, các đại biểu sẽ có cơ hội tham dự các phiên thực hành chuyên sâu, giao lưu với bạn bè quốc tế về những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.
“Trên cơ sở thành công của những Hội nghị trước, VIDEC 2025 sẽ tiếp tục là nền tảng học thuật vững chắc, kết nối cộng đồng các nhà khoa học, mang đến cho các đồng nghiệp những trải nghiệm phong phú, truyền cảm hứng đổi mới và thúc đẩy tăng cường chăm sóc chất lượng cao sức khỏe răng miệng cho nhân dân” – PGS.TS Trần Cao Bính bày tỏ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Việt Nam đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc răng miệng, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo. Mục tiêu của Việt Nam không chỉ là giảm thiểu sâu răng, nha chu hay biến chứng phức tạp, mà còn bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ nha khoa hiện đại, công bằng và an toàn.
VIDEC 2025 có hơn 400 gian hàng triển lãm đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ
“Do đó, đòi hỏi ngành răng-hàm-mặt phải có những bước đi chiến lược, bắt kịp xu thế phát triển của khoa học-công nghệ, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Quan trọng hơn, chúng ta phải quán triệt tinh thần: dịch chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, lấy phòng bệnh làm gốc, lấy chăm sóc ban đầu làm then chốt” – Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, ngành răng-hàm-mặt chú trọng đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao, đặc biệt thế hệ bác sĩ, nha sĩ trẻ; xây dựng hệ thống dịch vụ nha khoa công bằng, hiện đại và nhân văn, bảo đảm mọi người dân, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa đều được thụ hưởng tiến bộ khoa học. Trong đó, tập trung phát triển chương trình nha học đường toàn diện, bảo vệ thế hệ trẻ từ bậc mầm non, tiểu học. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là thực hiện yêu cầu chiến lược chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, để chăm sóc răng miệng trở thành một thói quen văn hóa, một nếp sống lành mạnh của người Việt.
Ngoài ra, cần khuyến khích phát triển y tế tư nhân chuyên ngành răng-hàm-mặt theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, coi đây là lực lượng quan trọng trong đầu tư trang thiết bị, triển khai kỹ thuật cao và cung cấp dịch vụ chất lượng. Sự đồng hành của khu vực tư nhân, dưới sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sẽ tạo nên hệ sinh thái nha khoa đa dạng, năng động và bền vững, góp phần giảm tải cho y tế công và mở rộng cơ hội chăm sóc chất lượng cao sức khỏe răng miệng cho nhân dân.
Thùy Dương









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu