Tiền Giang: Quan tâm chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tại huyện Gò Công Đông

Với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy", nhiệm kỳ 2019 - 2024, các cấp bộ Đoàn huyện Gò Công Đông đã tập trung triển khai công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đạt kết quả toàn diện, để lại nhiều cảm xúc.
8:18 | 03/02/2025

Trong giai đoạn 2019 - 2024, Hội đồng Đội huyện, Liên đội các trường tiểu học, trung học cơ sở triển khai hiệu quả phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi gắn liền các giải pháp, các phương thức triển khai thực hiện 3 mục tiêu trọng tâm "Rèn luyện đạo đức là then chốt, nâng cao chất lượng học tập là trọng tâm và phát triển kỹ năng là cần thiết" trong thanh thiếu nhi; các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Bên cạnh đó, 100% Liên đội duy trì tổ chức cho đội viên, thiếu nhi đến các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử hưởng ứng phong trào "Mỗi tuần 1 địa chỉ đỏ trong em" như: Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, Đám lá tối trời, Ao Dinh - xã Gia Thuận, Tân Phước, Lũy Trại Cá, Chiến thắng Xóm Gò xã Tăng Hòa; Mộ Trương Công Luận...

Triển khai thực hiện sinh hoạt chủ điểm "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay" nhằm giáo dục thiếu nhi hiểu biết về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh; tuyên truyền về di tích lịch sử, cách mạng, các nhân vật lịch sử trên kênh thông tin của Đoàn, Đội; tuyên truyền cho thiếu nhi về các gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt gắn với sinh hoạt theo chủ điểm, tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Công tác truyền thông của Đội luôn được đẩy mạnh,… đã có 365 các tin măng non, phát thanh măng non online. Tuyên truyền 385 gương thiếu nhi tiêu biểu, người tốt việc tốt, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi trên trang mạng xã hội do Đoàn - Đội quản lý.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục chủ quyền biển, đảo trong đội viên, học sinh với các hình thức như: Tổ chức cho các em đội viên, học sinh tham quan và giao lưu với chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo cho các em thiếu nhi, đội viên, học sinh. Các buổi sinh hoạt chuyên đề, thi vẽ tranh, thi tìm hiểu, viết thư gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc nơi biên giới, hải đảo, bảo vệ chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa,... Hoạt động thu hút hơn 65 ngàn đội viên, học sinh tham gia.

Đặc biệt, trước những thiệt hại nặng nề do bão số 3 (bão Yagi) gây ra tại các tỉnh miền Bắc nước ta, Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện đã phát động đội viên, thiếu nhi, học sinh toàn huyện quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai. Với tinh thần đoàn kết, "Tương thân, tương ái", "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc thông qua sinh hoạt lớp, sinh hoạt Liên đội dưới cờ, sinh hoạt Chi hội. Kết quả, đội viên, thiếu nhi, học sinh huyện nhà ủng hộ số tiền trên 115 triệu đồng ủng hộ, hỗ trợ bà con phía Bắc do bão số 3 gây ra.

Quan tâm chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tại huyện Gò Công Đông

Quan tâm chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tại huyện Gò Công Đông

Nhằm giáo dục tinh thần yêu thương, sẻ chia trong đội viên thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn đã phát huy và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như: Mô hình "Áo trắng chia sẻ yêu thương", "1.000 đồng hàng tháng vì bạn nghèo", đã hỗ trợ cho gần 4.700 em học sinh, với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các xã - thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trao học bổng cho 8.250 em học sinh và 18 căn nhà Khăn quàng đỏ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn - vươn lên học giỏi, với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Hàng năm, Hội đồng Đội huyện thường xuyên tổ chức chương trình "Trung thu rộn ràng - Muôn vàn tri thức", Hội thi "Làm lồng đèn Trung thu", "Đêm hội trăng rằm", "Trung thu cho em",... Trong giai đoạn 2019 - 2024, đã trao tặng 1.850 phần quà gồm vở và dụng cụ học tập, bánh trung thu, lồng đèn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 824 triệu đồng.

Quan tâm, chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, các cấp bộ Đoàn - Đội cũng chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho các em, từ đó nâng cao nhận thức của trẻ em nói riêng và toàn xã hội nói chung về phòng, chống tai nạn thương tích cho thiếu nhi.  Đồng thời, tập trung đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt hè, giúp các em có được những sân chơi bổ ích, lý thú trong kỳ nghỉ hè, như: Tổ chức thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Trẻ em", tổ chức lớp dạy bơi miễn phí... Thiết thực đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn - Đội đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng Trẻ em tỉnh, duy trì tổ chức diễn đàn trẻ em để cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng lắng nghe suy nghĩ, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất và có giải pháp, cơ chế, chính sách giải quyết những vấn đề cấp thiết đang được trẻ em quan tâm.

Xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước, các cấp bộ Đoàn - Đội trong huyện đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Hội đồng Đội, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên Tổng phụ trách Đội. Hội đồng Đội huyện chú trọng khen thưởng đối với giáo viên tổng phụ trách Đội, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội có nhiều đóng góp công tác đội và phong trào thiếu nhi.

Sự tích cực của tổ chức Đoàn, Đội các cấp trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã góp phần giúp thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với các quyền cơ bản về học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, tạo điều kiện tốt nhất để các em được phát triển toàn diện.

Bảo Lộc

comment Bình luận