Tiền Giang: Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá

Sáng 27/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25/5/2025 - 30/5/2025).
14:35 | 28/05/2025

Đến dự có BS.CKI Nguyễn Thanh Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Tiền Giang; ông Võ Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Thành Luân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; bà Ngô Thị Thùy Trang - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2025, BS.CKI Nguyễn Thanh Linh nêu rõ: Với những nỗ lực của Bộ Y tế, các Bộ, ngành, các tỉnh thành phố và sự hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hơn 10 năm qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu trong nam giới trưởng thành tại Việt Nam giảm trung bình 0,5% mỗi năm. Tỷ lệ hút thuốc lá điếu ở thanh thiếu niên 13 - 15 tuối giảm từ 2,5% năm 2014 xuống còn 1,9% năm 2022.

Tại Tiền Giang, với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian qua, Sở Y tế đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tác hại của việc hút thuốc, xây dựng môi trường không khói thuốc, tổ chức giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cấp học, công tác kiểm tra giám sát...

Ông Nguyễn Thanh Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang phát biểu hưởng ứng

Ông Nguyễn Thanh Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang phát biểu hưởng ứng

Tuy vậy, Việt Nam vẫn là 1 trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá cao nhất trên thế giới (41,1% vào năm 2021). Đối với thuốc lá điện tử, nếu như tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành (15 tuổi trở lên) năm 2015 là 0,2% thì năm 2020 đã tăng lên là 3,6%. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, giá thuốc lá ở Việt Nam đứng thứ 15, gần thấp nhất trong số 19 nước trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Giá thuốc lá rẻ khiến người có thu nhập thấp và người mới hút, kể cả trẻ em dễ dàng tiếp cận, dẫn đến nghiện sớm và gia tăng nguy cơ bệnh tật, tử vong.

Vì vậy, "Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong cộng đồng là mục tiêu quan trọng trong việc giảm các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe" là quan điểm chỉ đạo trong Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 đã được quốc hội thông qua Nghị quyết 173/2024/NQ15 trong đó có cấm thuốc lá điện tử, bao gồm cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng từ năm 2025. Nghị quyết này cũng cấm thuốc lá nung nóng, các loại khí và chất gây nghiện, gây tác hại. 

Đoàn xe mô tô, xe cổ động tuyên truyền trên các tuyến đường

Đoàn xe mô tô, xe cổ động tuyên truyền trên các tuyến đường

Trong thời gian sắp tới, Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu: Tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền về việc thực hiện môi trường làm việc, môi trường gia đình không khói thuốc. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên về tác hại của thuốc lá điện tử, chất gây nghiện. Đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ phụ trách hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Đại diện học sinh, sinh viên tham gia lễ mít tinh, Lê Phạm Gia Huy – Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế bày tỏ quyết tâm của thế hệ trẻ trong phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng việc làm cụ thể, thiết thực như: Không hút thuốc lá, không tiếp tay cho thuốc lá điện tử và các sản phẩm gây nghiện; tuyên truyền những người xung quanh về tác hại thuốc lá…

Sau lễ mít tinh 200 đoàn viên, thanh niên cùng đội mô tô, xe cổ động diễu hành trên các tuyến đường: Rạch Gầm, Lê Lợi, Thủ Khoa Huân, Đinh Bộ Lĩnh, Thái Sanh Hạnh, Học Lạc, Nguyễn Văn Giác, Nguyễn Trãi, Ấp Bắc, Quốc lộ 60, Lê Thị Hồng Gấm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa để tuyên truyền cho cộng đồng.

Học sinh, sinh viên và các bảng tuyên truyền

Học sinh, sinh viên và các bảng tuyên truyền

Được biết, năm 2025, Tổ chức Y tế quốc tế (WHO) chọn chủ đề “vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” với mục tiêu nhằm phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trên thế giới trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm. Theo đó, ngoài thuốc lá điếu thông thường, các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và túi Nicotine được các công ty quảng bá với tên gọi là "sản phẩm giảm hại". Điều này đã làm cho nhiều người, đặc biệt là giới trẻ hiểu lầm rằng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng không có hại, không gây nghiện.

Xuân Uyên - Bảo Bình

comment Bình luận