Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên họp bàn thống nhất đề án sáp nhập: Hướng tới tinh gọn, hiệu quả

Vừa qua, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra cuộc họp quan trọng giữa Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên nhằm thống nhất các nội dung trọng tâm của đề án sáp nhập hai đơn vị.
14:36 | 28/05/2025

Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã trình bày chi tiết đề án, đồng thời chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng để góp ý nhằm đảm bảo việc sắp xếp tổ chức được hợp lý, hợp tình. Cuộc họp diễn ra trong không khí nghiêm túc, cởi mở và mang tính xây dựng, dưới sự chủ trì của lãnh đạo ngành y tế hai tỉnh.

Việc sáp nhập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW và định hướng của Bộ Y tế về tổ chức bộ máy ngành y tế tinh gọn, hiệu quả. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Đình Thi)

Quang cảnh buổi làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Đình Thi)

Theo thống nhất tại cuộc họp, nguyên tắc chủ đạo của đề án là “Xây dựng một đầu mối quản lý thống nhất nhưng vẫn giữ vững năng lực chuyên môn tại địa phương”. Sau khi sáp nhập, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức vận hành tập trung, đồng thời duy trì 10 tổ chuyên môn trực thuộc tại địa bàn tỉnh Phú Yên (cũ), tiếp tục đảm nhận các chức năng: Phòng chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế quốc tế, khám và điều trị HIV, bệnh nhân lao, tâm thần, giám sát xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dược - vật tư y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe và các hoạt động y tế dự phòng khác.

Việc giữ lại các tổ chuyên môn này không chỉ bảo đảm sự ổn định trong công tác chuyên môn, mà còn duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa y tế dự phòng với chính quyền địa phương, phát huy tối đa thế mạnh, kinh nghiệm và nhân lực hiện có của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên.

Lãnh đạo hai đơn vị cũng thống nhất lộ trình thực hiện đề án, nhấn mạnh yếu tố đồng thuận của cán bộ, nhân viên và đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người lao động trong quá trình chuyển đổi. Đây là cơ sở quan trọng giúp đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên tặng quà lưu niệm sau buổi làm việc (Ảnh: Đình Thi)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên tặng quà lưu niệm sau buổi làm việc (Ảnh: Đình Thi)

Việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên thống nhất thông qua đề án sáp nhập không chỉ là dấu mốc quan trọng hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu quả hệ thống y tế dự phòng, mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, thích ứng linh hoạt của ngành y tế trước những thách thức về dịch bệnh và sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là bước triển khai cụ thể tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Dũng Nguyễn

comment Bình luận