Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến thăm Việt Nam trong 4 ngày.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thực hiện nghi lễ chào cờ tại lễ đón ngày 14/11

Tại lễ đón chính thức diễn ra chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cùng đứng trên bục thực hiện nghi lễ chào cờ, khi dàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó mời Thủ tướng Ardern duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, hai lãnh đạo tới hội đàm tại trụ sở chính phủ.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm Việt Nam từ ngày 14/11 đến 17/11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là lần thứ hai Thủ tướng New Zealand đến Việt Nam. Bà Ardern từng đến Đà Nẵng để dự hội nghị APEC năm 2017.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chào quân kỳ tại lễ đón ngày 14/11

Kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 7/2020, quan hệ Việt Nam - New Zealand ghi nhận nhiều bước tiến với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 26,7% so với năm 2020. New Zealand cam kết tiếp tục dành cho Việt Nam khoảng 16 triệu USD vốn ODA trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2024.

Trong tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược, hai bên quyết tâm nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân, nông nghiệp và hợp tác biển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vẫy chào trước hội đàm tại trụ sở chính phủ ngày 14/11

Trong chuyến thăm New Zealand hồi tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị New Zealand tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang nước này. Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn New Zealand tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực như nông nghiệp bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế và đổi mới sáng tạo.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta nhất trí tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư và kinh doanh tại New Zealand trong các lĩnh vực tiềm năng như chế biến, bán buôn bán lẻ, nông nghiệp.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Nanaia Mahuta cũng nhất trí hai bên sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và ASEAN, đồng thời chia sẻ lập trường về an ninh, trong đó có vấn đề Biển Đông.