Thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV): Lợi nhuận giảm 68%, mỗi tháng trả lãi gần 500 triệu đồng

So với cùng kỳ năm 2019, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ giảm 75,5%. Theo đó, lợi nhuận sau thế cũng giảm 68% so với cùng kỳ.
14:14 | 03/11/2020

Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (MCK:AMV) có địa chỉ tại Lầu 4, toà nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú (Quận 7, TP.HCM). Doanh nghiệp này hiện do bà Đặng Nhị Nương làm giám đốc.

Đây là công ty sản xuất dụng cụ xét nghiệm y tế, kinh doanh dược phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế, mua bán trang thiết bị y tế, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế.

Theo đó, năm 2020 công ty đẩy mạnh triển khai các dự án bán hàng, liên kết thiết bị y tế và đầu tư trung tâm xét nghiệm. Ước tính tổng doanh thu cả năm rơi vào khoảng 750 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với doanh thu đạt được năm 2019.

Với kế hoạch lợi nhuận, Y tế Việt Mỹ dự kiến lãi trước thuế gần 250 tỷ đồng và lãi sau thuế 245 tỷ đồng năm 2020 – tăng 10% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

Báo cáo tài chính quý III/2020 của thiết bị y tế Việt Mỹ

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý III/2020 vừa được Việt Mỹ công bố, doanh thu thuần tại thời điểm công bố chỉ đạt 30,420 tỷ đồng, đạt 24% so với kế hoạch đề ra và giảm 75,5% so với cùng kỳ. Về lợi nhuận sau thuế quý III/2020 là 18,177 tỷ đồng (đạt 13% so với kế hoạch) và giảm 68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về sự sụt giảm trên, Y tế Việt Mỹ lý giải do tình hình bán hàng tại các công ty con trong quý giảm, chi phí lãi vay tăng. Thu nhập chủ yếu từ nguồn "nhượng và thanh lý tài sản cố định".

Được biết, ngày 21/9/2020 vừa qua, Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ tổ chức phát hành 37.962.045 cổ phiếu và thu về 379.962.045.000 đồng để đầu tư vào các dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải y tế tập trung tại Ninh Bình và Nghệ An. Đồng thời, bổ sung vào vốn lưu động của công ty.

Trên sàn chứng khoán, diễn biến cổ phiếu AMV tăng nhẹ trong 2 ngày vừa qua. Đóng cửa phiên hôm qua (2/11), AMV là 15.900 đồng/CP, thời điểm hiện tại tăng nhẹ lên mức 16.200 đồng/CP.

Mỗi tháng, Công ty Việt Mỹ phải "gánh" gần 500 triệu đồng lãi vay.

Trước đó, tại Báo cáo tài chính giữa niên độ (kết thúc ngày 30/6/2020) ghi nhận tổng tài sản của Công ty Việt Mỹ là 865,8 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 73,4 tỷ đồng. Ngoài số tiền "phải thu" ở các doanh nghiệp khác thì Việt Mỹ vẫn đang phải đầu tư dở dang gần 300 tỷ đồng tại các công trình y tế ở Phú Thọ.

Trong cơ cấu nợ phải trả, AMV đang vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 15 tỷ đồng và dài hạn là 31,5 tỷ đồng. Vay và nợ tài chính cao khiến áp lực chi phí lãi vay cũng tăng đáng kể.

Nếu như 06 tháng đầu năm 2019, Việt Mỹ chỉ phải trả 814 triệu đồng (chi phí lãi vay) thì 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp này phải "gánh" lãi vay lên đến gần 2,8 tỷ đồng (tức mỗi tháng, AMV phải chi trả gần 500 triệu đồng tiền lãi vay).

Tài sản của Công ty Việt Mỹ cũng đang thể hiện ở phần "xây dựng cơ bản dở dang" gần 300 tỷ đồng tại các công trình y tế ở Phú Thọ.

Theo thuyết minh của Việt Mỹ, hiện doanh nghiệp này đang vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 2,75 tỷ đồng, Ngân hàng An Bình số tiền hơn 1 tỷ đồng, Ngân hàng Bản Việt hơn 10 tỷ đồng; vay dài hạn của An Bình gần 1,77 tỷ đồng, Bản Việt số tiền 29,5 tỷ đồng dài hạn...

Danh sách "chủ nợ" của Công ty Việt Mỹ.

comment Bình luận