Ngày 23/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư Thái Lan năm 2025 với chủ đề: “Khám phá Gia Lai, Việt Nam - Đột phá thương mại và đầu tư”.
Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Thái Lan và tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thái Lan hiện là một trong những đối tác đầu tư ổn định của Gia Lai, với 9 dự án FDI đang hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 100,5 triệu USD, đứng thứ 5 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Các dự án của Thái Lan tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến, thủy sản, logistics, góp phần tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy chuỗi cung ứng liên kết khu vực.
Đặc biệt, dư địa hợp tác của Thái Lan với Gia Lai còn rất rộng mở, nhất là trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp phụ trợ, xuất khẩu nông sản chế biến, năng lượng tái tạo và dịch vụ công nghiệp gắn với khu công nghiệp.
Tại Hội thảo, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn hiện nay, tỉnh Gia Lai xác định Khu công nghiệp Becamex Bình Định là hạt nhân quan trọng, đóng vai trò cửa ngõ tiếp nhận dòng vốn FDI chất lượng cao, trong đó có doanh nghiệp Thái Lan.
Với quỹ đất sạch lớn đã sẵn sàng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chuẩn mực quốc tế được đầu tư đồng bộ, chính sách hỗ trợ linh hoạt, cùng mô hình “đầu tư vào là vận hành ngay”, Khu công nghiệp Becamex Bình Định đang mở ra cơ hội vàng để doanh nghiệp Thái Lan xây dựng trung tâm sản xuất, chế biến, trung chuyển và trung tâm phân phối khu vực phục vụ toàn bộ khu vực tiểu vùng Mê Kông.
Ông Chartchai Panichewa - Phó Chủ tịch Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) cho biết, FTI là tổ chức nòng cốt đại diện cho toàn bộ các ngành công nghiệp Thái Lan, hoạt động phi lợi nhuận và hợp tác chặt chẽ với Chính phủ trong việc xây dựng chính sách công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế và định hướng Thái Lan tiến tới các ngành công nghiệp tương lai.
Với hơn 16.000 hội viên, 47 câu lạc bộ ngành nghề, 11 cụm công nghiệp tại 76 tỉnh, thành trên toàn Vương quốc Thái Lan, FTI đóng vai trò chủ lực trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mở rộng thị trường quốc tế cho doanh nghiệp Thái Lan.
Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vị trí chiến lược và chính sách đầu tư cởi mở, Việt Nam hiện là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại châu Á. Trong đó, Thái Lan với cơ sở hạ tầng phát triển, nền tảng công nghiệp vững mạnh và khả năng kết nối khu vực cao vẫn là cửa ngõ quan trọng vào thị trường ASEAN mở rộng. Sự kết hợp thế mạnh của hai nước sẽ mở ra cơ hội hợp tác, liên doanh, chuyển giao công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia.
“Hội thảo hôm nay sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ hợp tác song phương giữa Thái Lan và Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội đầu tư mới, quan hệ đối tác ý nghĩa và tầm nhìn chung về tăng trưởng bền vững trong khu vực”, ông Chartchai Panichewa cho biết.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Trương Minh - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài Chính cho biết, Việt Nam và Thái Lan là những nền kinh tế lớn, trụ cột trong ASEAN cùng chia sẻ tầm nhìn về phát triển bền vững, liên kết chuỗi giá trị khu vực và mở rộng thị trường. Trong bối cảnh mới, Việt Nam đang tập trung cho giai đoạn “tăng tốc bứt phá”, hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy giá trị con người Việt Nam.
Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Trương Minh đánh giá cao tiềm năng lợi thế của Gia Lai và nỗ lực của tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư. Ông đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung, ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án mà tỉnh có tiềm năng lợi thế phù hợp với thế mạnh của các nhà đầu tư Thái Lan; đồng thời, cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Gia Lai và doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư, kiến tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Hội thảo đã dành nhiều thời gian cho việc trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp Thái Lan với lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các sở. ngành của tỉnh liên quan đến chính sách thu hút ưu đãi đầu tư, chính sách thuế, chính sách phát triển năng lượng sạch, công tác đào tạo nguồn nhân lực, định hướng của tỉnh về công tác đầu tư hệ thống hạ tầng logistic...
“Thông qua Hội thảo này, tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ hình thành các dự án quy mô lớn, có chiều sâu và sức lan tỏa, tạo ra chuỗi giá trị liên kết giữa doanh nghiệp Thái Lan và hệ sinh thái đầu tư của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics xuyên biên giới, công nghiệp, sản xuất, chế biến, đóng góp thiết thực cho sự thịnh vượng của cả hai nền kinh tế”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu