Tây Ninh: Tập huấn công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm

Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm (BKLN), tham dự lớp tập huấn có BS Lê Văn Lất – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, lãnh đạo và cán bộ khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm cùng các học viên là lãnh đạo và cán bộ chuyên trách phòng chống BKLN của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.
16:59 | 14/04/2025

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, BS Lê Văn Lất – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cho biết, hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tật và tỷ lệ tử vong cao do sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính… Những bệnh không lây nhiễm này là “kẻ giết người thầm lặng”, điều này đang đặt ra những thách thức đối với sức khỏe cộng đồng do tỷ lệ mắc ngày càng cao và những hậu quả, di chứng để lại nặng nề.

Hiện nay, hệ thống thống kê báo cáo BKLN và rối loạn sức khoẻ tâm thần chưa có sự thống nhất, nhiều giấy tờ, sổ sách, phần mềm thống kê gây quá tải công việc cho cán bộ thực hiện. Các bệnh viện trên địa bàn chưa thực hiện báo cáo số liệu qua phần mềm thống kê.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về: Hướng dẫn thống kê báo cáo và phân tích số liệu bệnh không lây nhiễm theo quy định hiện hành; hướng dẫn các biểu mẫu theo Thông tư 37 của Bộ Y tế, quản lý thông tin đối với một số bệnh không lây nhiễm phổ biến; phổ biến chính sách, pháp luật và hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại rượu bia; tác hại rượu bia đối với sức khỏe và biện pháp phòng, chống và hướng dẫn và thực hành liên thông số liệu từ phần mềm khám chữa bệnh sang phần mềm quản lý bệnh không lây nhiễm theo hướng dẫn Bộ Y tế.

Qua lớp tập huấn, học viên được tiếp nhận các phương pháp giám sát, thống kê báo cáo, được nghe chia sẻ về kinh nghiệm trong quá trình làm việc của các giảng viên; từ đó, áp dụng một cách hiệu quả nhất vào công việc. Nhằm đạt mục tiêu khống chế tốc độ gia tăng, tiến tới việc giảm tỷ lệ người mắc bệnh tại cộng đồng, hạn chế tàn tật và tử vong sớm do mắc các bệnh không lây nhiễm và lớp tập huấn là cơ hội để đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh nhà nâng cao năng lực trong hoạt động giám sát, thống kê, báo cáo trong công tác dự phòng hạn chế sự gia tăng tỷ lệ người mắc các bệnh không lẫy nhiễm trong thời gian tới.

Đình Tiến

comment Bình luận