PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Thượng - Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh (bìa phải) giám sát thực địa tại Khu phố Bình Trung 2, phường Tân An (Ảnh: Ngươn Kiết)
Đó là chia sẻ của PGS.TS. Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh trong chuyến giám sát tại tỉnh Tây Ninh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết đang gia tăng, có diễn biến phức tạp do Thủ tướng chính phủ chỉ đạo thực hiện.
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh, tính từ đầu năm 2025 đến ngày 3/8/2025, toàn tỉnh ghi nhận 4.563 ca mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue (trong đó, Long An (cũ) 2.843 ca, Tây Ninh (cũ) 1.720 ca), tăng 3,9 lần so cùng kỳ năm 2024 (1.169 ca). Các khu vực có ca mắc cao là Đức Hòa, Trảng Bàng, Cần Giuộc, Bến Lức, Tân Châu và Tân An.
Các yếu tố nguy cơ để sốt xuất huyết phát sinh, phát triển thành dịch luôn hiện hữu là tình trạng ô nhiễm môi trường với nhiều phế thải, phế liệu đọng nước, tạo thành nơi cho muỗi đẻ trứng. Thêm vào đó, thời tiết lúc giao mùa, nền nhiệt và độ ẩm tăng, mưa nhiều cũng là điều kiện lý tưởng cho muỗi truyền sốt xuất huyết phát triển.
Đây là loại bệnh truyền nhiễm có sức lây lan mạnh, thông qua vật trung gian là muỗi vằn. Do đó, khi đã gặp điều kiện thuận lợi, nhất là vào mùa mưa, cống rãnh tù đọng nước, muỗi có điều kiện sinh trưởng thì dịch bệnh càng có cơ hội để bùng phát một cách nhanh chóng. Tất cả mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh nhưng đặc biệt tập trung vào đối tượng chính là trẻ em do khả năng đề kháng của cơ thể các em còn yếu.
Bác sĩ CKII Huỳnh Trần Công Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh cho biết: Để nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân về bệnh sốt xuất huyết, thời gian qua, ngành y tế đẩy mạnh truyền thông dưới nhiều hình thức như: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; truyền thông trực tiếp thông qua lực lượng cộng tác viên y tế; tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng nhằm huy động toàn dân tham gia phòng, chống dịch.
Nội dung chính trong tuyên truyền là hướng dẫn người dân các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng như thường xuyên dọn dẹp, giữ vệ sinh môi trường, chú ý đậy kín những dụng cụ chứa nước - là nơi loài muỗi đẻ trứng như: chum, vại, bể nước, xô, chậu; loại bỏ những đồ vật đọng nước khi để ngoài trời như lốp xe, vỏ chai, vỏ dừa; ngủ mùng, mặc quần áo dài để không bị muỗi đốt, sử dụng kem chống muỗi, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành.
Người dân cần chủ động phòng dịch từ chính hộ gia đình mình
Các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết rất đơn giản, dễ làm. Điều quan trọng là người dân phải hợp tác, luôn chủ động thực hiện phòng tránh thì hiệu quả mới cao. Việc phòng, chống dịch sốt xuất huyết là công việc của toàn dân, không riêng ngành nào, cấp nào.
“Một khi người dân còn chủ quan, lơ là hoặc chưa hiểu hết mối nguy hiểm của dịch bệnh sốt xuất huyết thì rất khó cho công việc khống chế, dập tắt dịch” - BS. Huỳnh Trần Công Hiền chia sẻ.
Do đó, theo PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch chính là việc phòng dịch ngay tại hộ gia đình, tăng cường truyền thông trong cộng đồng, đặc biệt là sự phối hợp giữa nhà trường, cơ quan chức năng trong giai đoạn học sinh bước vào năm học mới.
Bên cạnh tăng cường các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết của các cấp, các ngành, người dân cần chủ động tham gia phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng ngay tại nhà, khu dân cư, trong các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình.
Để hạn chế số ca bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và tử vong, người dân cần theo dõi những dấu hiệu bệnh sớm như: Sốt liên tiếp, mệt mỏi, li bì, đau nhức mình mẩy, nôn mửa, chảy máu chân răng và nhanh chóng đưa người bệnh đến các cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.
Ngoài ra, các đơn vị y tế cũng cần nắm rõ tình hình thực tế tại địa phương để có những kế hoạch cụ thể, biện pháp phòng, chống dịch mới và hiệu quả.
Quân Tú









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu