Tại sao bánh mì dễ gây ngộ độc?
Một số nguyên nhân chính khiến ăn bánh mì dễ bị ngộ độc bao gồm:
Nguyên liệu không đảm bảo vệ sinh
Thịt, trứng, rau, hoặc các nguyên liệu khác trong bánh mì có thể bị nhiễm khuẩn nếu không được làm sạch hoặc nấu chín đúng cách.
Ví dụ, vi khuẩn Salmonella có thể có trong trứng sống hoặc thịt chưa nấu kỹ, và vi khuẩn E. coli có thể tồn tại trong rau sống.
Bánh mì hết hạn hoặc bị mốc
Bánh mì làm từ bột mỳ có thể bị mốc nếu để lâu ngày, đặc biệt là trong môi trường ẩm. Ăn bánh mì mốc có thể gây ngộ độc do chất mycotoxin được sinh ra bởi nấm mốc.
Nhiễm khuẩn chéo trong quá trình chế biến:
Nếu các dụng cụ chế biến (dao, thớt) hoặc tay người làm bánh không sạch, vi khuẩn có thể lây lan sang bánh mì và các nguyên liệu.

Ảnh minh họa
Bảo quản không đúng cách
Bánh mì hoặc các nguyên liệu (như thịt nguội, pate, sốt mayonnaise) thường dễ bị hỏng nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu, đặc biệt trong điều kiện nóng ẩm. Điều này tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn như Listeria hoặc Staphylococcus aureus phát triển.
Chất phụ gia không an toàn
Một số nơi sử dụng phụ gia hoặc hóa chất không được kiểm định để làm bánh mì thơm ngon hơn hoặc bảo quản lâu hơn, có thể gây hại cho sức khỏe.
Thực phẩm bị nhiễm độc tố tự nhiên
Pate hoặc nhân thịt trong bánh mì nếu không được bảo quản kỹ có thể sinh ra độc tố botulinum, một loại độc tố cực kỳ nguy hiểm.
Cách phòng tránh ngộ độc khi ăn bánh mì
- Chọn bánh mì từ các cơ sở uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tránh mua bánh mì đã để quá lâu hoặc có dấu hiệu bị mốc.
- Kiểm tra nguồn gốc và chất lượng của các nguyên liệu như rau, thịt, trứng.
- Bảo quản bánh mì trong tủ lạnh nếu không ăn ngay và hâm nóng lại trước khi dùng.
- Vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ và tay khi chế biến bánh mì.
Theo các chuyên gia y tế, thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm có liên quan đến vi khuẩn Salmonella. Một số vụ ngộ độc lớn gần đây đều do “thủ phạm” Salmonell.
Vi khuẩn Salmonella thường gây ra bệnh tiêu chảy, nhưng cũng có thể nhiễm bệnh đến các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm máu, xương và khớp xương. Hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn nắng nóng, với nền nhiệt độ cao, dễ khiến thức ăn bị ôi thiu, nhiễm vi khuẩn, nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hoá do ngộ độc thực phẩm tăng cao, nhất là từ các bữa ăn tập thể. Bên cạnh đó, một số vụ ngộ độc còn tìm được nguyên nhân do vi khuẩn tụ cầu nhiễm trong thức ăn.
Việc cẩn thận trong chế biến và bảo quản bánh mì sẽ giúp giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm đáng kể.
Tình Vũ

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Yến Helen - Hành trình từ tâm huyết của một nhà giáo đến thương hiệu yến sào hàng đầu Châu Á
Từ bục giảng đến thương trường, hành trình của nữ doanh nhân Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Helen Solar (thương hiệu Yến Helen - Yến Khánh Hòa) là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.July 16 at 10:54 pm -
4 lối sống lành mạnh giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
Khi bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý phức tạp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là thời kỳ "chuyển giao" với nhiều thách thức: thay đổi tâm trạng, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, mất khối cơ và giảm trao đổi chất.July 14 at 8:11 am -
Ký sinh trùng từ thú cưng, nguy cơ tiềm ẩn khiến hàng trăm trẻ mắc bệnh
Chỉ từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện gần 900 trẻ nhiễm giun, sán chó mèo. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng ngứa ngáy kéo dài, tổn thương đa cơ quan nhưng nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da và tự điều trị tại nhà…July 10 at 5:09 pm -
Hà Tĩnh ghi nhận ca sốt rét ngoại lai có nguy cơ phát sinh ca bệnh thứ cấp
Mới đây, trên địa bàn thôn Song Yên, xã Thiên Cầm ghi nhận trường hợp mắc sốt rét. CDC Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác làm việc với chính quyền xã, Trạm Y tế về các biện pháp xử lý ổ bệnh. Đây là ca bệnh ngoại lai thứ 6 trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.July 10 at 5:08 pm