Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình: Phòng, chống dịch bệnh trước thềm năm học mới

Để bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em – lứa tuổi dễ mắc bệnh, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với các cấp, ngành cùng nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trước thềm năm học mới.

Hướng dẫn trẻ rửa tay sạch sẽ trước khi ăn (Ảnh minh họa)

Hướng dẫn trẻ rửa tay sạch sẽ trước khi ăn (Ảnh minh họa)

Năm học mới 2025 – 2026 đang đến gần, hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chuẩn bị bước vào mùa tựu trường. Đây là thời điểm ý nghĩa nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm do thời tiết giao mùa, khí hậu nóng ẩm, cộng đồng tập trung đông.

Theo Sở Y tế tỉnh, từ đầu năm 2025 đến nay toàn tỉnh ghi nhận 1.040 ca mắc COVID-19, 1.708 ca tay chân miệng, 111 ca sốt xuất huyết Dengue, 2.037 ca mắc sởi, 17 ca ho gà và 03 ca viêm não Nhật Bản. Các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản ổn định, không có ổ dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Những con số trên cho thấy, dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, song nguy cơ bùng phát và lan rộng, đặc biệt trong môi trường học đường vẫn còn hiện hữu.

Trong thời gian qua, ngành Y tế Ninh Bình đã phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như đẩy mạnh giám sát trọng điểm véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực nguy cơ cao; Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về chẩn đoán, điều trị và giám sát phòng chống bệnh lưu hành, mới nổi, tái nổi như Sốt xuất huyết, tay chân miệng, Covid-19, Chikungunya… Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nguy cơ theo từng thời điểm; Duy trì và đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là vắc xin viêm gan B sơ sinh, BCG tại bệnh viện và cơ sở y tế, triển khai tiêm bù, tiêm vét các loại vắc xin bị thiếu trong giai đoạn trước. Khoanh vùng, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh trên địa bàn, ngăn chặn không cho dịch bùng phát.

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, đặc biệt sắp đến thời gian các em học sinh quay trở lại trường học cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi cho một số bệnh truyền nhiễm lây lan, có khả năng gây dịch cao như: Sốt xuất huyết Dengue; tay chân miệng; sởi và cúm mùa; tiêu chảy cấp, bệnh do vi khuẩn, vi rút đường ruột…

Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh trong trường học thì bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế và chính quyền các cấp, nhà trường, cần sự chung tay của toàn xã hội.

Phun hóa chất diệt côn trùng để phòng chống dịch bệnh (Ảnh minh họa)

Phun hóa chất diệt côn trùng để phòng chống dịch bệnh (Ảnh minh họa)

 Theo BS. Duy Hòa - Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, về phía nhà trường, cần đảm bảo vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh luôn đầy đủ nước sạch và nước rửa tay, khuôn viên trường sạch sẽ và luôn nhắc nhở học sinh rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi có dấu hiệu ho, sốt.

Đồng thời, nhà trường cần chủ động phối hợp với Trạm Y tế trong các chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh tại trường học, tích cực theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nhằm chẩn đoán, cách ly và điều trị kịp thời.

Về phía cộng đồng, mỗi gia đình cần tiêm chủng đầy đủ cho trẻ theo đúng  lịch. Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống thường xuyên. Khi trẻ có dấu hiệu sốt, phát ban, nổi bọng nước, cần đưa đến cơ sở y tế kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. Mỗi người dân cần tích cực tham gia vệ sinh môi trường thường xuyên tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy, tham gia phong trào “ Ngày chủ nhật xanh” tại các khu dân cư… Hạn chế tụ tập đông người khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trước thềm năm học mới, công tác phòng, chống dịch và vệ sinh môi trường cần được coi là nhiệm vụ ưu tiên, lâu dài và bền vững, góp phần xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Trần Hòa