Lúc 7 giờ sáng ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,0°N - 134,4°E, cường độ cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo khi tiến gần đặc khu Trường Sa, bão có thể đạt cấp 12, giật trên cấp 15, sau đó hướng về Trung bộ.
Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: “Khoảng ngày 7/11, bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh và mưa lớn từ đêm 6/11 đến 9/11”.
Hiện, bão vẫn chưa vào Biển Đông và còn chịu tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn. Do đó, các kịch bản về hướng di chuyển và cường độ cần tiếp tục được theo dõi sát sao qua các bản tin cập nhật.
Thống kê trung bình nhiều năm cho thấy, tháng 11 thường có 1 – 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Riêng năm nay, khả năng hoạt động của bão cao hơn trung bình, có thể từ 2 – 3 cơn trên Biển Đông, trong đó 1 – 2 cơn tác động trực tiếp đến nước ta.
Từ nay đến nửa đầu tháng 12/2025, khu vực Trung bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện nhiều đợt mưa vừa, mưa to, tập trung từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ cũng có thể xuất hiện mưa rào, dông và một số ngày mưa to cục bộ.
Người dân các địa phương ven biển và vùng trũng thấp cần theo dõi sát bản tin dự báo thời tiết, chủ động phương án phòng tránh và đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu