Rà soát nhu cầu đào tạo y tế cho các huyện nghèo, khó khăn
Tham dự buổi lễ có đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup; Trường Đại học Y Dược; Đại học Thái Nguyên; Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế 8 tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu và Bắc Giang; Lãnh đạo các đơn vị y tế tuyến huyện khó khăn, biên giới, các thầy cô hướng dẫn và 30 bác sĩ trẻ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu
Dự án 585 đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ở các địa phương còn khó khăn.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định: Dự án 585 là một trong những phương thức đào tạo thiết thực và hiệu quả nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn.
Qua đó tạo cơ hội cho đông đảo người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn, hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết, góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tránh lãng phí cho người dân, cộng đồng và xã hội.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của Quỹ thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup trong thời gian qua đã tài trợ 100% kinh phí đào tạo cho các học viên khai giảng hôm nay.
Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương thành tích của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên về những cố gắng và đóng góp của trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y tế cho đất nước thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức dự lễ khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên
Thứ trưởng Bộ Y tế giao Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 585 và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát nhu cầu đào tạo của các huyện nghèo, khó khăn để triển khai mở các lớp đào tạo chuyên khoa I thuộc phạm vi của dự án, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng đào tạo.
Đối với 8 tỉnh và 21 huyện hưởng thụ số nhân lực được đào tạo, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị: UBND tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Y tế các địa phương ngoài tạo điều kiện cho học viên bảo đảm thời gian tham gia khoá đào tạo, cũng cần quan tâm về chế độ chính sách theo quy định như các chế độ đối với cán bộ Y tế làm việc tại vùng sâu, miền núi, vùng khó khăn theo các quy định hiện hành và chính sách của dự án.
Các học viên tham gia lớp học cần tuân thủ nghiêm túc các quy chế, nội quy, bảo đảm học tập đúng thời gian quy định, nỗ lực hết sức trong từng giờ học, giờ thực hành để lĩnh hội được đầy đủ kiến thức, kỹ năng, y đức từ các thầy cô, đồng nghiệp, người bệnh trong quá trình học tập để đạt được kết quả tốt nhất.
Ngay sau lễ khai giảng 30 bác sĩ sẽ được đào tạo chuyên khoa cấp I thuộc 6 chuyên ngành: Ngoại khoa, Nhi khoa, Nội khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Sản khoa và Xét nghiệm tại trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên trong 24 tháng. Sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, các bác sĩ trẻ được đào tạo sẽ công tác tối thiểu 5 năm tại các huyện nghèo đã cử đi đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
Dịp này, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận tốt nghiệp và trao bằng ngành y khoa niên khoá 2018 - 2024, chương trình đổi mới cho 313 sinh viên.
Đến nay, Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ưu tiên 62 huyện nghèo” đã tiếp nhận, đào tạo tổng 699 bác sĩ chuyên khoa cấp I đang công tác tại 171 huyện khó khăn, biên giới, hải đảo thuộc 40 tỉnh.
Theo Bộ Y tế

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cần Thơ triển khai can thiệp sức khỏe sinh sản, tình dục cho người khuyết tật
TP. Cần Thơ là địa phương được chọn thí điểm dự án can thiệp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho người khuyết tật trong khuôn khổ hợp tác giữa UNFPA, UNDP và UNICEJune 5 at 12:15 pm -
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm -
Bệnh phì đại tuyến tiền liệt: Có nên quan hệ tình dục?
Phì đại tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia - BPH) là một bệnh lý phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi, gây ra các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm hoặc tiểu ngắt quãng. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Liệu người mắc BPH có nên quan hệ tình dục?June 3 at 9:25 am