Quảng Ngãi: Đánh giá chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2024 hơn 1.000 tỷ đồng, đến tháng 10/2024 đã giải ngân được trên 627 tỷ đồng, đạt 62,67% tổng nguồn vốn.
Riêng trong năm 2024, tổng nguồn vốn được phân bổ là hơn 400 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư hơn 155 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 245 tỷ đồng. Đến tháng 10/2024, đã giải ngân được hơn 122,4 tỷ đồng, đạt khoảng 31% kế hoạch vốn.

Ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp
Theo đánh giá của các sở, ngành và các địa phương, trong quá trình triển khai thực hiện vốn đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 phát sinh nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn, đã làm ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn toàn bộ chương trình.
Đối với chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, tổng vốn đã phân bổ để thực hiện giai đoạn 2021 - 2024 là hơn 1.798 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư công là 881,4 tỷ đồng và vốn sự nghiệp hơn 917,5 tỷ đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Theo Ban Dân tộc tỉnh, qua thực hiện chương trình, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 giảm 5,37%, năm 2023 giảm 6,01%, năm 2024 dự kiến giảm 07%, vượt mục tiêu kế hoạch được cấp thẩm quyền giao. Đến nay, có 8 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2025 có 13 xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông thôn mới.

Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Tuy nhiên, theo đánh giá, kết quả giải ngân vốn thực hiện giai đoạn 2021 – 2024 còn thấp, chỉ đạt hơn 51%, trong đó giải ngân vốn đầu tư công đạt 78,8%; giải ngân vốn sự nghiệp chỉ đạt 24,9%. Tiến độ thực hiện một số dự án, tiểu dự án, nội dung của chương trình chậm. Có một số nội dung, tiểu dự án, dự án vẫn còn lúng túng trong việc áp dụng các quy định, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, dẫn đến triển khai chậm và tỷ lệ giải ngân thấp.

Các sở, ngành, địa phương phát biểu làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia
Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan chủ trì 2 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đồng thời tăng cường công tác phối hợp để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.
Lam Uyên

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Yến Helen - Hành trình từ tâm huyết của một nhà giáo đến thương hiệu yến sào hàng đầu Châu Á
Từ bục giảng đến thương trường, hành trình của nữ doanh nhân Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Helen Solar (thương hiệu Yến Helen - Yến Khánh Hòa) là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.July 16 at 10:54 pm -
4 lối sống lành mạnh giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
Khi bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý phức tạp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là thời kỳ "chuyển giao" với nhiều thách thức: thay đổi tâm trạng, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, mất khối cơ và giảm trao đổi chất.July 14 at 8:11 am -
Ký sinh trùng từ thú cưng, nguy cơ tiềm ẩn khiến hàng trăm trẻ mắc bệnh
Chỉ từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện gần 900 trẻ nhiễm giun, sán chó mèo. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng ngứa ngáy kéo dài, tổn thương đa cơ quan nhưng nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da và tự điều trị tại nhà…July 10 at 5:09 pm -
Hà Tĩnh ghi nhận ca sốt rét ngoại lai có nguy cơ phát sinh ca bệnh thứ cấp
Mới đây, trên địa bàn thôn Song Yên, xã Thiên Cầm ghi nhận trường hợp mắc sốt rét. CDC Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác làm việc với chính quyền xã, Trạm Y tế về các biện pháp xử lý ổ bệnh. Đây là ca bệnh ngoại lai thứ 6 trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.July 10 at 5:08 pm