Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Tận dụng tối đa các mảnh tay ngai bị bẻ gãy

Sáng 9-6, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết UBND TP Huế vừa có văn bản chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng kế hoạch phục chế ngai vàng triều Nguyễn – bảo vật quốc gia – sau khi hiện vật này bị bẻ gãy một phần.
21:55 | 09/06/2025
Empty

UBND TP Huế thống nhất giao Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế xây dựng kế hoạch phục chế ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy.

Theo đó, UBND TP Huế giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương xây dựng kế hoạch phục chế trên cơ sở tuân thủ Luật Di sản văn hóa và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kế hoạch phục chế cần được hoàn thành và báo cáo UBND TP Huế trước ngày 20-6.

Trước đó, Hội đồng khoa học đã tiến hành họp, đánh giá hiện trạng và đưa ra các phương án tu sửa hiện vật quý giá này. Trong quá trình phục chế, các chuyên gia sẽ ưu tiên ứng dụng công nghệ và kỹ thuật truyền thống, đồng thời kết hợp khoa học kỹ thuật hiện đại nhằm phân tích nguyên vật liệu, xác định mức độ hư hỏng cũng như các yếu tố can thiệp qua các thời kỳ.

Đặc biệt, phương án phục chế sẽ tận dụng tối đa các vật liệu nguyên gốc thu thập được – trong đó có các mảnh tay ngai bị bẻ gãy – nhằm đảm bảo tính chân xác, khoa học và bền vững cho hiện vật sau khi được phục hồi.

Trung tâm cũng sẽ phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan để nghiên cứu, bổ sung tư liệu, tiến hành số hóa dữ liệu về ngai vàng triều Nguyễn. Việc lấy ý kiến chuyên gia bảo tồn trong và ngoài nước cũng được xem xét nhằm lựa chọn giải pháp tối ưu cho công tác phục chế.

Thanh Trường

comment Bình luận