Phẫu thuật trong đêm cứu sống bệnh nhi hoại tử ruột từ trong bụng mẹ
Được biết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM tiếp nhận trường hợp sản phụ mang thai 34 tuần, siêu âm thai phát hiện khối u khổng lồ trong bụng thai nhi. Do khối u chưa rõ bản chất và gia tăng kích thước rất nhanh, đe dọa sự sống của thai nhi.
Kết quả chụp MRI thai nhi ghi nhận: Cấu trúc dạng nang lớn vùng bụng phải thai nhi đẩy vòm hoành phải lên cao, chèn ép bàng quang và thận, đẩy các quai ruột non sang trái. Trước tình hình này, các bác sĩ sản khoa đã khẩn trương mời hội chẩn liên viện với bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2.
Sau hội chẩn liên viện, các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán sơ bộ. Đây là tình trạng viêm phúc mạc bào thai do một đoạn ruột vỡ vào trong ổ bụng, tạo thành một khối giả u, bên trong chứa phân su và nước ối. Các bác sĩ thống nhất sẽ theo dõi thật kỹ thai kỳ, nếu có biến đổi bất thường sẽ mổ lấy thai, chuyển ngay bé sơ sinh sang Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật cấp cứu.

Ảnh minh họa
Cùng ngày hội chẩn, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ, siêu âm thai nhi ghi nhận dịch ổ bụng tăng. Các bác sĩ sản khoa quyết định mổ lấy thai cấp cứu và chuyển ngay bé sơ sinh đến Bệnh viện Nhi đồng 2 như kế hoạch.
Do đã biết trước tình trạng bệnh lý thai nhi, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 tiến hành thực hiện khẩn một số xét nghiệm tiền phẫu và phẫu thuật cho bệnh ngay nhi trong đêm.
BS.CKI Nguyễn Hiền - Khoa Ngoại tổng hợp cho biết: Bệnh nhi bị khiếm khuyết một đoạn ruột non, nghi hoại tử vì tắc mạch bẩm sinh từ trong bào thai. Đoạn ruột còn lại của bé thoát phân su và nước ối vào ổ bụng, tạo thành một nang lớn chiếm gần hết một nửa bụng phải.
Bác sĩ Hiền nhận định, đây là ca phẫu thuật khó vì bé sơ sinh nặng 2kg, ruột dính nhiều, cần phẫu thuật nhanh chóng để tránh tình trạng nhiễm trùng lan rộng, hạ thân nhiệt trẻ sơ sinh. Sau khi được phẫu thuật 5 ngày, em bé dần hồi phục, bú sữa được, tình trạng nhiễm trùng ổn định.
Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, viêm phúc mạc bào thai nguyên nhân chủ yếu là do tắc ruột hoặc do tổn thương mạch máu tới ruột non. Một vài nguyên nhân khác có thể do xoắn ruột, thoát vị nội ruột, dây chằng ruột bẩm sinh, túi thừa Meckel, bệnh Hirschsprung, bệnh xơ nang.
Điều trị viêm phúc mạc bào thai nên có sự kết hợp chặt chẽ giữa bác sĩ sản khoa và bác sĩ nhi khoa để mang lại kết quả tốt nhất. Bác sĩ Thạch nhấn mạnh việc chẩn đoán sớm tình hình sẽ giúp các bác sĩ sản - bác sĩ ngoại nhi chủ động, có kế hoạch điều trị đúng, kịp thời cho trẻ sơ sinh nhằm tránh các biến chứng và giảm nguy cơ tử vong.
Mạnh Hà

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm